Bộ Địa chính và giao thông cùng Viện công nghệ an toàn hàng không Hàn Quốc ngày 5/3 công bố đã lựa chọn 26 địa phương và 7 doanh nghiệp máy bay mini không người lái (drone) để triển khai "dự án xây dựng thành phố thực nghiệm drone" và "dự án hỗ trợ thương mại hóa drone" trong năm nay.
Đã có tổng cộng 47 địa phương và 39 doanh nghiệp đăng ký, kết quả lựa chọn cuối cùng được dựa trên đánh giá của các chuyên gia dân sự.
"Dự án xây dựng thành phố thực nghiệm drone" có nội dung hỗ trợ dịch vụ công cộng bằng drone. 26 địa phương được lựa chọn cho dự án này sẽ triển khai các dịch vụ giao hàng bằng drone, tổ chức sự kiện thể thao giải trí drone quốc tế, dịch vụ hành chính drone tiên tiến.
Ở lĩnh vực giao hàng bằng drone, có 23 địa phương tham gia. Trong năm nay, lĩnh vực giao hàng được mở rộng sang cả các mặt hàng như sách thư viện, văn bản hành chính, thuốc về phổi và máu.
Thành phố Daejeon, nơi mới được chọn trong năm nay, sẽ sử dụng drone để giao hàng khẩn các mẫu máu hay bệnh phẩm tới bệnh viện quân y hay ngân hàng máu. Thành phố Yeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) sẽ thương mại hóa dịch vụ giao tài liệu hành chính, mượn và trả sách bằng drone, để người dân ở các khu vực núi cao cũng có thể sử dụng các dịch vụ hành chính và thư viện.
Thành phố Pocheon (tỉnh Gyeonggi) tham gia ở lĩnh vực giải trí thể thao drone quốc tế thì lên kế hoạch tổ chức "Show ánh sáng drone" với quy mô 6.000 drone tham gia vào tháng 10 tới, vượt kỷ lục thế giới 5.293 chiếc năm ngoái.
Bộ Địa chính và giao thông nhấn mạnh sự cân bằng về cung cầu drone là điều quan trọng để tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp drone Hàn Quốc. Bộ sẽ hỗ trợ nội địa hóa các phụ tùng quan trọng, hỗ trợ thử nghiệm và thúc đẩy những drone đang được phát triển thông qua dự án thành phố thực nghiệm drone.