Phái đoàn đại diện Hàn Quốc và Tây Ban Nha ngày 4/3 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban hợp tác khoa học và công nghệ song phương tại thành phố Barcelona. Đây là cuộc họp lần thứ hai sau 8 năm kể từ phiên họp đầu tiên diễn ra tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha vào năm 2017.
Phía Hàn Quốc có sự tham gia của quan chức Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc, Viện nghiên cứu thông tin khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KISTI) và Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST). Đoàn đại diện của Tây Ban Nha có quan chức Bộ Khoa học, đổi mới và đại học (MICIU), Viện nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha, Ủy ban nghiên cứu quốc gia và Viện Y tế Carlos III.
Trong cuộc họp, hai bên đã thảo luận về 4 lĩnh vực là công nghệ sinh học tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI), siêu điện toán và công nghệ vật liệu tự nhiên ứng dụng trong trang trại thông minh.
Cụ thể, trong lĩnh vực công nghệ sinh học tiên tiến, Seoul đã đề xuất hợp tác nghiên cứu chung, kết hợp giữa công nghệ thụ thể kháng nguyên dạng khảm CAR-X và chỉnh sửa gen của Hàn Quốc với kinh nghiệm thử nghiệm lâm sàng và quy chế của Tây Ban Nha. Về AI, hai bên đã giới thiệu chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia của mỗi nước; trong khi ở lĩnh vực siêu điện toán, KISTI và Trung tâm siêu điện toán Barcelona đã bàn bạc về khả năng hợp tác.
Ngoài ra, Hàn Quốc và Tây Ban Nha cũng thảo luận về kế hoạch ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa KIST và Viện nghiên cứu nông nghiệp sinh học tài nguyên thiên nhiên Tây Ban Nha (IRNAS) nhằm thúc đẩy nghiên cứu chung và trao đổi nhân lực trong lĩnh vực trang trại thông minh.
Ủy ban hợp tác khoa học và công nghệ Hàn-Tây Ban Nha là cơ chế thảo luận được tổ chức theo Hiệp định hợp tác công nghệ khoa học ký kết năm 1976 và bản ghi nhớ (MOU) năm 2015 giữa hai nước.