Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 7/3 cho biết đã tổ chức cuộc họp của nhóm chuyên trách (TF) về hợp tác công-tư liên quan đến chính sách ô tô của Mỹ, lắng nghe ý kiến từ giới công nghiệp ô tô về các vấn đề nổi cộm, bao gồm việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với ô tô, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, và thảo luận các biện pháp ứng phó.
Cuộc họp do Bộ Công nghiệp chủ trì, với sự tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp và viện nghiên cứu như Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA), Hiệp hội hợp tác công nghiệp ô tô Hàn Quốc, công ty ô tô Hyundai, hãng ô tô GM Hàn Quốc, Viện nghiên cứu công nghiệp, Viện nghiên cứu ô tô Hàn Quốc, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA).
Các bên tham gia đã bày tỏ lo ngại rằng việc Mỹ áp thuế ô tô và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các nước đối thủ có thể sẽ gây trở ngại cho xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc, cũng như sẽ tác động lan sang cả ngành công nghiệp phụ tùng ô tô trong nước.
Đại diện các bên nhấn mạnh cần làm rõ với Washington về những đóng góp đáng kể của ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc đối với nền kinh tế Mỹ. Các bên cũng đồng tình rằng việc hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ và các doanh nghiệp là rất quan trọng để đối phó với tình hình hiện tại.
Giới doanh nghiệp còn đề xuất Chính phủ xem xét các phương án đối phó như hỗ trợ vốn chính sách để đa dạng hóa xuất khẩu, hỗ trợ hệ sinh thái ngành công nghiệp phụ tùng và thanh khoản.
Bộ Công nghiệp nhận định những yếu tố bất ổn bên ngoài sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Chính phủ sẽ cùng với các cơ quan hữu quan xem xét kỹ lưỡng các đề xuất của giới doanh nghiệp, nhanh chóng đưa ra phương án đối phó trong tháng tới để giảm thiểu cú sốc cho ngành công nghiệp ô tô.