Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cùng Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 11/3 đã tổ chức buổi tọa đàm về cải thiện giờ làm việc trong nghiên cứu và phát triển (R&D) chíp bán dẫn tại tỉnh Gyeonggi, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp về quy định thời gian làm việc tối đa 52 giờ/tuần.
Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk-geun nhấn mạnh cuộc chiến về chíp bán dẫn chính là cuộc chiến công nghệ, và là cuộc đua về thời gian. Ông Ahn bày tỏ lo ngại về ngành chíp bán dẫn trong nước đang bị trói buộc bởi quy định về thời gian làm việc, trong bối cảnh Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc ở lĩnh vực chíp nhớ, lĩnh vực chủ lực của Seoul.
Bộ trưởng Tuyển dụng Kim Moon-soo thì cho biết đã lắng nghe những khó khăn của các doanh nghiệp tại thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) vào tháng 11 năm ngoái, nhưng tình hình hiện tại đã trở nên khó khăn hơn. Ông Kim cho rằng Chính phủ cần phải nhanh chóng đưa ra các biện pháp hỗ trợ để ngành chíp bán dẫn của Hàn Quốc phát triển trở lại.
Các doanh nghiệp chíp bán dẫn trong buổi tọa đàm cho rằng quy định về thời gian làm việc không chỉ làm giảm hiệu quả nghiên cứu và phát triển, mà còn cản trở sự hợp tác giữa các phòng ban, cũng như việc tập trung vào nghiên cứu bị giảm do nhân viên buộc phải nghỉ phép khi đã đủ số giờ làm việc.
Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) cũng nhấn mạnh quy định về thời gian làm việc ảnh hưởng lớn đến năng lực nghiên cứu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn có ít nguồn lực để ứng phó hơn so với các tập đoàn lớn. Vì vậy, Chính phủ cần có đối sách khẩn cấp để hỗ trợ các công ty này.
Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) đã bày tỏ tiếc nuối vì dự luật đặc biệt về chíp bán dẫn vẫn chưa được thông qua. KEF đề nghị Chính phủ nhanh chóng cải thiện chế độ làm thêm giờ đặc biệt dành cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chíp bán dẫn.
Tham dự cuộc họp có các doanh nghiệp lớn về chíp bán dẫn như hãng điện tử Samsung, SK Hynix, Dongjin Semichem, cùng các hiệp hội kinh tế như Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội công nghiệp chíp bán dẫn Hàn Quốc (KSIA).