Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch lở mồm long móng của Hàn quốc ngày 14/3 công bố một trang trại nuôi hơn 180 con bò ở huyện Yeongam (tỉnh Nam Jeolla) đã bị nhiễm lở mồm long móng. Đây là trang trại đầu tiên trong nước bị phát hiện mắc lở mồm long móng kể từ sau tháng 5/2023.
Lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm trên gia súc do virus lở mồm long móng gây ra trên các loài động vật có móng như bò, lợn, dê. Do có khả năng lây nhiễm mạnh nên bệnh được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm trên gia súc chủng 1.
Ủy ban đã nâng mức độ cảnh báo dịch lở mồm long móng tại huyện Yeongam và 7 thành phố, huyện lân cận từ mức "quan tâm" lên "nghiêm trọng". Các khu vực khác được nâng lên mức "chú ý". Ủy ban sẽ cử các nhân lực phòng dịch và điều tra dịch tễ tới trang trại nói trên, tiến hành kiểm soát ra vào, khử trùng tập trung tại các tuyến đường xung quanh.
Ngoài ra, Ủy ban đã ban lệnh cấm di chuyển trong vòng 48 tiếng, cho tới 8 giờ sáng ngày 16/6 đối với các trang trại chăn nuôi bò, lò mổ, nhà máy thức ăn chăn nuôi trên toàn quốc.
Huyện Yeongam và 7 địa phương lân cận có hơn 9.000 trang trại nuôi bò, với hơn 1,15 triệu con. Ủy ban sẽ tiến hành tiêm phòng lở mồm long móng và kiểm tra lâm sàng bò được nuôi tại các trang trại này. Với những trang trại nuôi dê, bò dự kiến tiêm phòng vào tháng sau sẽ được đẩy sớm thời gian hoàn tất tiêm là vào cuối tháng này.