Đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã gửi "tối hậu thư" cho Quyền Tổng thống Choi Sang-mok, yêu cầu ông Choi bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp Ma Eun-hyuk cho đến ngày 19/3.
Tuy nhiên cho tới cùng ngày, Quyền Tổng thống vẫn im lặng không phản ứng. Rốt cuộc, vào đêm cùng ngày, đảng đối lập đã mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ để thảo luận phương án đối phó.
Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc họp, người phát ngôn đảng đối lập tại Quốc hội Kang Yoo-jung cho biết các nghị sĩ đã thảo luận đa dạng về các phương án đối phó ngoài việc xúc tiến luận tội ông Choi. Ban lãnh đạo đảng sẽ ra quyết định sớm nhất có thể.
Ngoài ra, đảng Dân chủ đồng hành cũng đã thảo luận về những thay đổi trong phương thức đấu tranh ngoài Quốc hội, trong bối cảnh Tòa án Hiến pháp đang trì hoãn ra phán quyết luận tội Tổng thống.
Được biết, nội bộ đảng đối lập có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc xúc tiến luận tội Quyền Tổng thống, nhưng dường như thiên về hướng đối phó một cách quyết liệt do Tòa án Hiến pháp đang chậm ra phán quyết hơn dự kiến.
Một quan chức cấp cao trong đảng cho biết đảng này đã khá thận trọng về phương án xúc tiến luận tội Quyền Tổng thống thời gian qua, nhằm duy trì sự ổn định trong công tác điều hành quốc gia. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến trong đảng cho rằng không thể tiếp tục bỏ qua hành vi vi phạm Hiến pháp của ông Choi.
Trong ngày sáng 20/3, các nghị sĩ của đảng đối lập đã mở họp báo trước trụ sở Tòa án Hiến pháp, yêu cầu Tòa án bãi nhiệm Tổng thống.
Quyền Tổng thống dường như sẽ tiếp tục trì hoãn việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp cho tới khi nào có kết quả xét xử luận tội đối với Thủ tướng Han Duck-soo.
Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc đã chọn ra ba ứng cử viên thẩm phán, trong đó Quyền Tổng thống đã bổ nhiệm hai người vào ngày 31/12 năm ngoái, nhưng vẫn chưa bổ nhiệm ứng cử viên Ma Eun-hyuk với lý do chính giới chưa đạt được sự đồng thuận đối với ứng cử viên này.