Báo Asahi (Nhật Bản) ngày 21/3 đăng tải bài phỏng vấn với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul, trong đó đặt câu hỏi với ông Cho về khả năng Chính phủ Hàn Quốc lật lại giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến trong trường hợp thay thế chính quyền hiện tại.
Ngoại trưởng Hàn Quốc trả lời việc để bên thứ ba là Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đứng ra thế quyền, chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân, một giải pháp từng được Chính phủ Seoul công bố năm 2023, gần như là giải pháp duy nhất trong tình hình hiện nay. Nếu Tokyo hưởng ứng một cách thiện chí thì nhiều khả năng giải pháp này sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.
Bộ trưởng Cho chỉ ra rằng phán quyết của Tòa án tối cao hai nước liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến đang có sự mâu thuẫn. Trong bối cảnh các vấn đề không thống nhất giữa phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 2018 với Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965 vẫn còn chưa được giải quyết, việc thiết lập một giải pháp ngoại giao lúc này là một vấn đề khó khăn.
May mắn là cho tới thời điểm hiện tại, 15 trong số 14 nạn nhân đã được Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên thắng kiện vào năm 2018 đã nhận tiền bồi thường từ Quỹ, cho thấy giải pháp mà Chính phủ Seoul đưa ra đang nhận được sự ủng hộ từ các đương sự.
Vào năm 2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu công ty công nghiệp nặng Mitsubishi (Nhật Bản) phải chi trả tiền bồi thường cho 15 nạn nhân người Hàn bị cưỡng ép lao động cho công ty này trong thời chiến. Tuy nhiên, phía công Nhật Bản đã không chịu thực thi theo phán quyết của Tòa án.
Tới tháng 3/2023, Chính phủ Hàn Quốc công bố giải pháp đó là để Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và an toàn đứng ra thế quyền chi trả tiền bồi thường và lãi chậm trả cho các nạn nhân. Cho tới nay, chưa có doanh nghiệp Nhật Bản nào tham gia, chỉ có doanh nghiệp Hàn Quốc như Posco đóng góp cho Quỹ.