Trong vòng từ ngày 3-21/3, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trận bộ binh và phối hợp binh chủng liên quân, một phần trong chương trình huấn luyện tại Hàn Quốc của Thủy quân lục chiến Mỹ, tại khu vực thành phố Pocheon và Paju (tỉnh Gyeonggi) và thành phố Pohang tỉnh Bắc Gyeongsang.
Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết trong cuộc tập trận lần này, có tổng cộng hơn 1.000 binh lực tham gia, thuộc Tiểu đoàn 33 Sư đoàn 1 Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, và Tiểu đoàn 12 Lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3 (MEF III) của Mỹ. Hai bên đã huy động nhiều trang thiết bị chiến đấu mặt đất như xe bọc thép bánh lốp K808, xe tăng K1A2, cùng các nguồn lực chiến đấu trên không như trực thăng quân sự MUH-1 (Marineon), CH-53E, AH-1Z.
Cuộc tập trận lần này được chia làm hai phần, tập trận bộ binh và tập trận phối hợp binh chủng liên quân. Phần một được diễn ra tại Pohang, trong đó hai bên lập ra các nhóm cấp đại đội, tiến hành những nội dung như huấn luyện cơ bản chiến đấu trên núi, huấn luyện lãnh đạo nhóm, huấn luyện chiến đấu trong khu vực đô thị (CQB), trinh sát, huấn luyện thể lực, huấn luyện bắn súng.
Phần hai diễn ra tại Paju và Pocheon (tỉnh Gyeonggi). Thủy quân lục chiến hai nước đã diễn tập tấn công đường không liên hợp, sử dụng trực thăng MUH-1, CH-53E, AH-1Z, UH-1Y trong quá trình di chuyển từ Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang) tới nơi huấn luyện tại tỉnh Gyeonggi. Khi tới nơi huấn luyện ở thành phố Paju, lực lượng hai bên được kết hợp với các đơn vị cơ giới như K1A2 và K808 để hợp nhất sức mạnh chiến đấu, tiến hành huấn luyện phối hợp binh chủng, tác chiến tấn công và phòng ngự vào ban ngày và ban đêm.
Tư lệnh Thủy quân lục chiến Hàn Quốc Ju Il-suk và Tư lệnh Lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 3 (MEF III) của Mỹ Roger Turner đã cùng chỉ đạo tác chiến vào ngày 19/3, đồng tình về chiến lược và chiến thuật mà hai bên triển khai, khích lệ tinh thần các binh lính tham gia tập trận.