Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với kịch bản xấu nhất liên quan tới thuế đối ứng của Mỹ

Write: 2025-03-25 11:02:04Update: 2025-03-25 12:42:48

Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với kịch bản xấu nhất liên quan tới thuế đối ứng của Mỹ

Photo : YONHAP News

Trước thềm Chính phủ Mỹ sắp sửa đánh thuế đối ứng với các nước đối tác chính dự kiến vào ngày 2/4 tới, Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung đàm phán để được Mỹ áp dụng thuế suất thấp hơn các nước cạnh tranh nhằm giảm thiểu thiệt hại.
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 24/3, một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết Chính phủ đang sẵn sàng đối phó với những nội dung về thuế đối ứng mà Chính phủ Mỹ sẽ công bố vào ngày 2/4, trong đó giả định kịch bản xấu nhất.

Theo quan chức này, lập trường của Mỹ hiện nay là không nhắm vào riêng Hàn Quốc, mà yêu cầu các nước có thâm hụt thương mại với Mỹ phải hành động. Tuy nhiên, không phải cứ mua thêm hàng hóa Mỹ, đầu tư nhiều hơn vào Mỹ thì sẽ không bị áp thuế đối ứng. Một khi bị Washington áp thuế đối ứng thì các mặt hàng xuất khẩu nhiều sang Mỹ cũng sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét ảnh hưởng của thuế đối ứng tới từng mặt hàng cụ thể, cũng như phương án hỗ trợ của Chính phủ theo từng nhóm ngành.

Trọng tâm của quá trình đàm phán với Washington hiện nay đó là hạ tối đa thuế suất đối ứng áp dụng với Seoul, sao cho thấp hơn các nước đối thủ để đảm bảo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Hàn Quốc tại thị trường Mỹ.

Quan chức trên cho biết tại hội đàm sau ba tuần giữa Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk-geun và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, hai bên đã tham vấn trong bầu không khí thân thiện. Bộ trưởng Ahn đã đề nghị Mỹ ưu đãi với Hàn Quốc nếu đánh thuế đối ứng. Ông Lutnick trả lời vấn đề này sẽ do Tổng thống Donald Trump quyết định, nhưng Bộ Thương mại Mỹ sẽ cân nhắc một cách thiện chí.

Trong cuộc hội đàm đầu tiên, hai Bộ trưởng đã tìm kiếm phương án giải quyết sớm vấn đề Bộ Năng lượng Mỹ xếp Hàn Quốc vào danh sách các "quốc gia nhạy cảm", cũng như phương án hợp tác ở những lĩnh vực đa dạng như điện nguyên tử, cung cấp năng lượng, hạ tầng điện lực. Hai Bộ trưởng đều đồng tình cần giải quyết sớm vấn đề "quốc gia nhạy cảm". Hai bên đã bắt đầu tham vấn cấp chuyên viên, dự tiến sẽ nỗ lực triển khai các bước đi tiếp theo.

Lựa chọn của ban biên tập