Thống đốc bang Alaska (Mỹ) Michael Dunleavy hiện đang trong chuyến thăm Hàn Quốc đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun trong ngày 25/4, thảo luận phương án thúc đẩy thương mại và đầu tư Hàn-Mỹ, bao gồm cả tăng cường hợp tác năng lượng như dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) ở khu vực Alaska.
Trong buổi gặp, Bộ trưởng Ahn đã đề nghị chính quyền bang Alaska quan tâm và hỗ trợ để các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư mạnh vào Mỹ có thể duy trì và mở rộng đầu tư một cách ổn định.
Ông Ahn nhấn mạnh Hàn Quốc là quốc gia nhập khẩu lớn nhất của bang Alaska trong năm 2024 với kim ngạch nhập khẩu đạt 1,17 tỷ USD. Quan chức này cũng bày tỏ hy vọng hợp tác Hàn-Alaska trong các lĩnh vực công nghiệp và năng lượng sẽ được thúc đẩy dựa trên khả năng phát triển vô tận của bang Alaska trong tương lai.
Quan chức hai nước nhận định việc mở rộng thương mại và đầu tư song phương đã giúp hình thành nên hệ sinh thái công nghiệp trong các lĩnh vực đa dạng như năng lượng và công nghệ tiên tiến, mang lại sự phát triển theo hướng đôi bên cùng có lợi.
Bộ trưởng Ahn còn đề cập đến những đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với nền kinh tế Mỹ như tạo việc làm và phát triển địa phương. Theo đó, Seoul đề nghị Washington duy trì thực hiện ổn định hệ thống và các chính sách để Hàn Quốc có thể tiếp tục đầu tư vào Mỹ trong tương lai.
Trước đó, Thống đốc Dunleavy cũng đã có cuộc gặp với Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Kim Dong-yeon, thảo luận phương án hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực gồm đối phó với biến đổi khí hậu, du lịch và năng lượng.
Ngoài ra, Thống đốc Dunleavy cũng có kế hoạch gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc như công ty Posco International và công ty thép SeAH, trong khuôn khổ sự kiện do Hiệp hội thương mại Mỹ (AmCham) tại Hàn Quốc tổ chức. Ông Michael Dunleavy sẽ giới thiệu tới các doanh nghiệp Hàn Quốc về dự án LNG của Alaska và thảo luận về các khoản đầu tư.
Chính phủ Hàn Quốc đã từng đề xuất việc mở rộng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ và xem xét tham gia dự án LNG ở khu vực Alaska như một lá bài "thương lượng" nhằm ứng phó với chính sách áp thuế quan liên tiếp của Washington.
Đây là dự án vận chuyển khí thiên nhiên khai thác tại miền Bắc bang Alaska qua đường ống dẫn khí dài khoảng 1.300 km tới vùng bờ biển phía Nam, sau đó hóa lỏng để xuất khẩu. Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ gia tăng xuất khẩu năng lượng và giảm thâm hụt thương mại.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Ahn trong buổi họp báo ngày 23/3 cho biết Chính phủ Mỹ cũng đang rất quan tâm đến dự án LNG ở Alaska. Ông cũng tiết lộ sẽ thảo luận cụ thể về tình hình bang Alaska và xem xét khả năng hợp tác từ phía Hàn Quốc với Thống đốc Michael Dunleavy.