Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tìm đối sách ứng phó với mức thuế 46% của Mỹ

Write: 2025-04-04 15:10:56Update: 2025-04-04 17:00:16

Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tìm đối sách ứng phó với mức thuế 46% của Mỹ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 công bố áp thuế đối ứng 46% đối với Việt Nam, mức cao thứ 6 trong tổng số hơn 180 quốc gia bị áp thuế liên quan. Điều này đang gây chấn động không nhỏ, buộc các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam phải chuẩn bị các đối sách. 

Các quốc gia có mức thuế đối ứng cao hơn Việt Nam gồm Lesotho với 50%, Campuchia 49%, Lào 48% và Madagascar 47%. Đây là những nước có tỷ trọng thương mại không đáng kể đối với Mỹ. Nếu không tính Trung Quốc, Việt Nam đang chịu mức thuế quan gần như là cao nhất.

Theo dự đoán của một công ty chứng khoán Trung Quốc, trước khi ông Trump nhậm chức Tổng thống, thuế suất hiệu quả mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là trong khoảng 8-10%. Tuy nhiên, sau khi chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump ra mắt, tổng thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc đã lên tới 54%, gồm cả 34% thuế đối ứng lần này, kéo theo thuế suất hiệu quả đối với hàng hóa Bắc Kinh đã lên đến 64%. 

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt nam (KORCHAM) Ko Tae-yeon ngày 3/4 cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang trong tình trạng bối rối, cũng như đang cùng nhau trao đổi và tìm kiếm giải pháp.

Trước đây, để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tích cực mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Tính đến năm ngoái, tổng vốn đầu tư lũy kế của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt khoảng 85,9 tỷ USD, giúp nước này giữ vững vị trí là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam.

Trong số đó, hãng điện tử Samsung là doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên tới 23,2 tỷ USD. Quy mô xuất khẩu sản phẩm sản xuất tại Việt Nam sang Mỹ và các quốc gia khác của hãng trong năm 2024 là khoảng 54,4 tỷ USD, chiếm khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tích cực đối thoại với Mỹ thông qua việc cam kết mua năng lượng và nông sản, cắt giảm thuế nhập khẩu với hàng hóa Washington để thu hẹp thặng dư thương mại. Tuy nhiên, tất cả các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ vẫn bị áp mức thuế cao là 46%.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam ngày 4/4 đã tổ chức cuộc họp khẩn với các doanh nghiệp Hàn Quốc, lắng nghe các ý kiến lo ngại và thúc đẩy đối thoại với Chính phủ Việt Nam để chuẩn bị đối sách.

Tuy nhiên, xét đến phong cách đàm phán của Tổng thống Trump và Chính phủ Mỹ, mức thuế cao này nhiều khả năng được sử dụng như một “lá bài đàm phán”. Vì vậy, mức thuế cuối cùng có thể thay đổi tùy theo kết quả các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Washington và Hà Nội.

Ông Ko Tae-yeon dự đoán nếu mức thuế 46% được giữ nguyên sau các cuộc đàm phán, các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam có thể cân nhắc chuyển sản xuất sang các nước có mức thuế thấp hơn như Ấn Độ (26%) hoặc các quốc gia không bị áp thuế như Mexico.

Lựa chọn của ban biên tập