Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Giới tỷ phú phố Wall kịch liệt chỉ trích chính sách thuế quan của Chính phủ Donald Trump

Write: 2025-04-08 16:40:27Update: 2025-04-08 16:42:34

Giới tỷ phú phố Wall kịch liệt chỉ trích chính sách thuế quan của Chính phủ Donald Trump

Photo : KBS News

Thị trường chứng khoán Mỹ đang chao đảo sau khi Tổng thống Donald Trump công bố về việc áp thuế đối ứng với các đối tác toàn cầu hôm 2/4. Giới tỷ phú phố Wall cho tới cả những nhân vật ủng hộ ông Trump và đảng cầm quyền Cộng hòa đều đang kịch liệt chỉ trích đường lối thuế quan của Chính phủ nước này. 

Ông Ken Langone, đồng sáng lập công ty bán lẻ thiết bị gia đình Home Depot, đồng thời là một nhà ủng hộ lâu năm của đảng Cộng hòa Mỹ, trong bài phỏng vấn với tờ Thời báo Tài chính Mỹ ngày 7/4 (giờ địa phương) chỉ trích Tổng thống Donald Trump đã không nhận được những lời khuyên đúng đắn từ các cố vấn. Đặc biệt, ông này cho rằng việc Mỹ áp mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với Việt Nam là "nhảm nhí". Ngoài ra, mức thuế 34% với Trung Quốc cũng là quá hung hăng và vội vàng, không tạo cơ hội đàm phán nghiêm túc cho đối phương.

Ông Langone cho rằng Chính phủ Mỹ có thể tiếp cận mang tính xây dựng hơn đó là áp thuế quan toàn diện 10% với hàng hóa nhập khẩu rồi sau đó đàm phán với từng nước. Tỷ phú này còn chỉ trích gay gắt về công thức đánh thuế không thể hiểu nổi của Chính phủ Tổng thống Trump.

Tỷ phú đầu tư Stanley Druckenmiller, vừa là cố vấn cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, cũng đăng tải bài viết trên mạng xã hội X, bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc Chính phủ Washington áp thuế trên 10% với các đối tác.

Chủ tịch Quỹ phòng hộ Pershing Square Capital, tỷ phú Bill Ackman, thì đánh giá rằng quyết định thuế quan lần này của Mỹ là một sai lầm chính sách nghiêm trọng. Ông này hối thúc Chính phủ hoãn đánh thuế trong vòng 90 ngày để đàm phán với các nước.

Ông Jim Chanos, một trong ba nhà đầu tư lớn nhất thế giới, trong email gửi tờ Thời báo Tài chính cũng chỉ ra rằng thuế quan có thể giúp ích một phần nào đó trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hiếm khi mang lại lợi ích cho tất cả.

Tỷ phú Elon Musk, được coi là nhân vật thân cận nhất của Tổng thống Trump, cũng có nhận xét nặng nề về chính sách thuế quan của Washington. Ngày 5/4 vừa qua, tỷ phú này bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ xây dựng một khu vực thương mại tự do không thuế quan với châu Âu, đồng thời chỉ trích ông Peter Navarro, cố vấn chính sách thuế quan của Tổng thống Trump là "không làm được gì ra hồn".

Ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành tập đoàn tài chính JPMorgan Chase, được mệnh danh là "Hoàng đế Phố Wall", trong thư thường niên gửi các cổ đông đã chia sẻ nhận định rằng chính sách thuế quan của Mỹ sẽ đẩy cao lạm phát và gia tăng nguy cơ suy thoái cho nền kinh tế. Tác động tiêu cực từ thuế quan sẽ khó có thể đảo ngược qua thời gian, nên phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Cựu Bộ trưởng Thương mại trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, ông Wilbur Ross thì phân tích rằng tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ sẽ vượt xa dự báo, đặc biệt tác động tới các nước Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ông này cũng đặt nghi ngờ về công thức tính toán thuế quan của Chính phủ Tổng thống Trump; hy vọng các quốc gia bị thiệt hại lớn nhanh chóng đàm phán với Chính phủ Washington.

Quốc hội Mỹ hiện đã đề xuất một dự luật liên đảng nhằm kiềm chế Tổng thống Trump thực thi quyền hạn tuyệt đối về thuế quan.

Lựa chọn của ban biên tập