Hải quân Hàn-Mỹ ngày 10/4 công bố đang triển khai diễn tập tác chiến cứu hộ liên quân tại khu vực vịnh Jinhae (tỉnh Nam Gyeongsang) kéo dài 5 ngày từ ngày 7/4.
Đây là một cuộc diễn tập thường niên của Hải quân hai nước nhằm đối phó với các tai nạn có thể xảy ra trên biển, nhuần nhuyễn quy trình thực thi nhiệm vụ cứu hộ trên biển, kiểm tra về khả năng tương tác giữa các trang thiết bị lặn, cứu hộ của hai bên.
Hải quân Hàn Quốc cử Tiểu đoàn tác chiến cứu hộ thuộc Đơn vị cứu hộ và cứu nạn trên biển (SSU) và tàu cứu hộ trên biển Gwangyang (ATS-II) lớp 3.500 tấn. Hải quân Mỹ điều động các binh lính thuộc Đơn vị lặn và cứu hộ cơ động tham gia. Ngoài ra, cuộc diễn tập còn có sự tham gia của nhân lực Cảnh sát biển Hàn Quốc và các đơn vị cứu hộ của Hải quân Anh, Australia.
Các binh sĩ thuộc lực lượng cứu hộ hai nước đã diễn tập lặn phối hợp nhằm tìm kiếm và cứu hộ người mất tích ở độ sâu cách mặt nước 15m, sử dụng thiết bị "Wet-bell" (thiết bị vận chuyển thợ lặn xuống sâu dưới mặt nước) để diễn tập lặn ở độ sâu 40-50m. Tàu Gwangyang tiến hành diễn tập tìm kiếm dưới nước, sử dụng thiết bị dò âm (sonar) gắn trên thân tàu (HMS) và máy dò dưới nước không người lái (ROV).
Trung tá Park Yong-nam, Tiểu đoàn trưởng tác chiến cứu hộ Hải quân Hàn Quốc đánh giá cuộc diễn tập này giúp nâng cao năng lực tác chiến cứu hộ của Hải quân Hàn-Mỹ. Trong thời gian tới, lực lượng cứu hộ Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục giao lưu, huấn luyện thực chiến, giữ vững trạng thái sẵn sàng tác chiến cứu hộ trên biển.
Chỉ huy Đơn vị lặn và cứu hộ cơ động Hải quân Mỹ Nicolas Twisselman thì nhấn mạnh cuộc diễn tập lần này là bằng chứng cho quan hệ đối tác giữa Hải quân Hàn-Mỹ được duy trì suốt thời gian qua. Hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh khả năng tương tác, đảm bảo năng lực đối phó nhanh chóng và có hệ thống khi xảy ra các tình huống cứu nạn trên biển.