Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hàn Quốc có thêm hai di sản tư liệu thế giới của UNESCO

Write: 2025-04-11 11:19:37Update: 2025-04-11 17:31:45

Hàn Quốc có thêm hai di sản tư liệu thế giới của UNESCO

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Hội đồng chấp hành diễn ra vào đêm ngày 10/4 (giờ Pháp), Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận "tư liệu về cuộc nổi dậy 3/4 trên đảo Jeju" và "tư liệu về quá trình xanh hóa rừng" của Hàn Quốc là di sản tư liệu thế giới.

"Tư liệu về cuộc nổi dậy 3/4 trên đảo Jeju" bao gồm những tài liệu làm sáng tỏ sự thật về cuộc nổi dậy tại đảo Jeju nổ ra vào ngày 3/4/1948 dựa trên lời làm chứng của các nạn nhân về vụ thảm sát nhắm vào người dân thường, và quá trình hòa giải sau này. UNESCO công nhận tài liệu này mang giá trị lịch sử thế giới về tinh thần hòa giải và cùng chung sống của người dân đảo Jeju, thể hiện được tầm quan trọng của nhân quyền.

"Tư liệu xanh hóa rừng" là tài liệu về quá trình người dân Hàn Quốc hợp tác cùng Chính phủ tham gia phủ xanh đồi trọc trên những khu rừng bị tàn phá sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). UNESCO đánh giá đây vừa là một ví dụ tham khảo cho các quốc gia đang phát triển, vừa là một tư liệu đáng tham khảo trên phương diện quốc tế về việc đối phó với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa.

Như vậy, cho tới nay Hàn Quốc đã sở hữu 20 di sản tư liệu thế giới, trước đó có “Hunminjeongeum” (Huấn dân chính âm), cuốn sách về sự ra đời của bảng chữ cái tiếng Hàn và cách sử dụng, cuốn bách khoa toàn thư về y học Hàn quốc “Donguibogam” (Đông Y Bảo Giám), cuốn biên niên sử "Joseon Wangjo Sillok" (Triều Tiên Vương Triều Thực Lục).

Lựa chọn của ban biên tập