Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp mới

Write: 2025-04-15 14:26:31Update: 2025-04-15 17:04:13

Hàn Quốc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp mới

Photo : YONHAP News

Giám đốc Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) Kim Dong-cheol đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 11-14/4, thảo luận với Chính phủ và các doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam về phương án hợp tác trong lĩnh vực dự án mới về năng lượng và phát triển điện hạt nhân. 

Ngày 11/4 vừa qua, KEPCO đã tổ chức "Hội thảo đối tác công nghệ mới trong lĩnh vực điện lực và điện hạt nhân", với sự tham dự của các quan chức Chính phủ và các tổ chức liên quan của hai nước. 

Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm và thành tựu chính trong dự án nhà máy điện nguyên tử Barakah ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), giải thích về các vấn đề mà Việt Nam đặc biệt quan tâm như mô hình dự án điện hạt nhân, huy động tài chính, cơ chế hỗ trợ tài chính, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Sau đó, ông Kim ngày 14/4 đã tham dự cuộc họp của Ủy ban chung về công nghiệp Hàn-Việt, một cơ chế thảo luận cấp Bộ trưởng của hai nước, và có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ và giới công nghiệp Việt Nam. Tại đây, Giám đốc Kim cũng bày tỏ Hàn Quốc muốn được tham gia vào các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam, đề nghị sự hợp tác và hỗ trợ tích cực từ phía Hà Nội. 

Ngoài ra, KEPCO và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (EVNNPT) cũng đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) trong lĩnh vực mạng lưới điện và các ngành năng lượng mới. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong việc thiết lập và vận hành hệ thống truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC), cũng như mạng lưới chuyền dòng điện xoay chiều (AC) hiện có. 

Giám đốc KEPCO cũng đã có các cuộc gặp riêng với lãnh đạo các doanh nghiệp năng lượng quốc doanh lớn của Việt Nam, nhằm giới thiệu về năng lực công nghiệp điện hạt nhân của Hàn Quốc, Cụ thể, ông Kim đã gặp gỡ Chủ tịch Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), đơn vị phụ trách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, và Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), đơn vị phụ trách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2, nhất trí tổ chức hội thảo chung để xúc tiến các dự án trong tương lai.

Seoul và Hà Nội cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới để chuyển đổi năng lượng, gồm công nghệ giảm phát thải carbon và nhà máy điện kỹ thuật số thông minh (IDPP).

Giám đốc KEPCO nhận định trong bối cảnh vai trò của điện hạt nhân ngày càng trở nên quan trọng trên toàn cầu, chính sách triển khai điện hạt nhân của Việt Nam là một quyết định kịp thời. Hàn Quốc, quốc gia sở hữu năng lực công nghệ và triển khai dự án hàng đầu thế giới, là đối tác thích hợp nhất với Việt Nam. Ông kỳ vọng về sự mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các ngành công nghiệp mới dựa trên năng lực công nghệ của KEPCO.

Lựa chọn của ban biên tập