Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) có trụ sở tại Mỹ ngày 15/4 (giờ Hàn Quốc) công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc ở mức "AA", và duy trì triển vọng tín nhiệm là "ổn định".
S&P dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ có xu hướng chững lại một chút trong vòng 3-5 năm tới, nhưng vẫn giữ mức tăng trưởng bình quân cao hơn so với phần lớn các quốc gia có thu nhập cao khác. Ngoài ra, cơ quan này cũng đánh giá thâm hụt tài chính của Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì ở mức hợp lý trong vòng 3-4 năm tới.
Liên quan đến vụ thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái, S&P cho rằng môi trường chế độ và chính sách của Hàn Quốc là yếu tố quan trọng để xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Cơ quan này nhận định việc ban bố thiết quân luật bất ngờ đã phần nào làm suy giảm niềm tin vào sự ổn định chính trị, nhưng việc Chính phủ Hàn Quốc nhanh chóng rút lại lệnh thiết quân luật và có ứng phó kịp thời đã giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực.
Tuy nhiên, Standard & Poor's cũng lưu ý nếu tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc gần đây tại Hàn Quốc tiếp tục tiếp diễn, thì điều này có thể làm suy yếu động lực điều hành quốc gia của chính quyền mới.
Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đánh giá trong bối cảnh còn nhiều bất ổn trong và ngoài nước, gồm tình hình chính trị trong nước hay những thay đổi trong môi trường thương mại do chính sách thuế quan của Mỹ, quyết định lần này của S&P sẽ có tác động tích cực đối với mức độ tín nhiệm của Hàn Quốc.
S&P vào năm 2016 đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc từ "AA-" lên "AA" và giữ nguyên mức này cho đến nay.