Bộ Khoa học và công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 17/4 công bố liên danh giữa Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc và công ty Hyundai Engineering đã giành được hợp đồng thiết kế sơ bộ dự án xây dựng lò phản ứng nghiên cứu thế hệ mới của Đại học Missouri (Mỹ).
Đây là dự án xây dựng lò phản ứng nghiên cứu hiệu suất cao công suất 20 MW. Liên danh Hàn Quốc sẽ tham gia vào giai đoạn thiết kế sơ bộ, trong đó phân tích các thông tin ban đầu như tác động tới môi trường của lò phản ứng nghiên cứu.
Việc xuất khẩu công nghệ thiết kế lò phản ứng sang Mỹ lần này là một thành tựu mang ý nghĩa lớn. Từ một quốc gia nhập khẩu lò phản ứng nghiên cứu số 1 từ Mỹ vào năm 1959, nay Hàn Quốc xuất khẩu ngược công nghệ cho Mỹ, "quê hương" của điện nguyên tử, sau 66 năm.
Giới phân tích đánh giá rằng hợp đồng lần này cho thấy Hàn Quốc được công nhận về trình độ công nghệ điện nguyên tử hàng đầu thế giới.
Bộ Khoa học giải thích hợp đồng lần này là thành quả từ quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ nâng cao mật độ uranium, kết hợp với kinh nghiệm phong phú về điện nguyên tử của khối tư nhân.
Giới doanh nghiệp kỳ vọng hợp đồng xuất khẩu lần này có thể thúc đẩy giao lưu ở lĩnh vực điện nguyên tử giữa hai nước, đang vấp phải lo ngại có thể bị thu hẹp sau việc Bộ Năng lượng Mỹ xếp Hàn Quốc vào danh sách "các quốc gia nhạy cảm".
Bộ Khoa học khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển công nghệ điện nguyên tử trong thời gian tới, như lập chiến lược xúc tiến ra nước ngoài trong tháng 6.