Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 25/4 công bố nhóm nghiên cứu quốc tế có sự tham gia của Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc (KASI) đã phát hiện một "siêu Trái đất" nằm ngoài hệ Mặt trời có trọng lượng bằng 1,43 lần so với Trái đất.
Hành tinh này có tên là "OGLE-2016-BLG-0007Lb", được phát hiện dựa trên dữ liệu quan trắc hệ thống thăm dò hành tinh ngoài hệ Mặt trời do Hàn Quốc phát triển và vận hành.
"Siêu Trái đất" là hành tinh được cấu tạo từ đất đá tương tự như Trái đất, nhưng khối lượng lớn hơn Trái đất tối đa gấp 10 lần. Hành tinh này nằm cách Trái Đất khoảng 14.000 năm ánh sáng, thuộc loại hành tinh chu kỳ dài (có chu kỳ quỹ đạo dài hơn một năm).
Khoảng cách từ hành tinh này tới ngôi sao mẹ là 1,5 tỷ km, gấp 10 lần khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trời, và chu kỳ quỹ đạo được ước tính là 40 năm.
Trong số các "siêu Trái đất" chu kỳ dài được phát hiện cho tới nay, hành tinh này nằm cách xa ngôi sao mẹ nhất, và có khối lượng nhỏ nhất.
Theo nhóm nghiên cứu, các hành tinh được chia thành hành tinh đất đá như Trái đất và hành tinh khí như sao Mộc. Trong số 63 hành tinh ngoài hệ Mặt trời mà nhóm nghiên cứu phát hiện được thời gian qua, hai loại hành tinh này có quá trình hình thành khác nhau, đặc biệt trong vũ trụ có nhiều siêu Trái đất chu kỳ dài.