Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Doanh nghiệp Hàn Quốc gồng mình trước chính sách thuế quan của Mỹ

Write: 2025-04-29 17:20:08Update: 2025-04-29 18:29:19

Doanh nghiệp Hàn Quốc gồng mình trước chính sách thuế quan của Mỹ

Photo : KBS News

Giới doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thuế quan cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau 100 ngày ông trở lại Nhà Trắng. Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG, ô tô Hyundai lựa chọn chiến lược tiếp tục theo dõi tình hình hoặc đã bắt tay vào lập phương án đối phó. 

Quý I năm nay, ô tô Hyundai ghi nhận doanh thu cao kỷ lục 44.000 tỷ won (30,6 tỷ USD). Trong tháng trước, Hyundai xếp thứ nhất về doanh số tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, chiến lược của Hyundai trong quý II là "cầm cự bằng tồn kho". Hãng đã chuẩn bị lượng tồn kho ô tô thành phẩm đủ trong 3,1 tháng tại khu vực Bắc Mỹ, và lượng tồn kho phụ tùng trong khoảng thời gian dài hơn. 

Trong khi đó, các hãng Samsung, LG cũng đang chạy đua với thời gian bằng cách tận dụng tối đa cơ sở sản xuất hiện có tại Mỹ. Hai hãng cũng đang xem xét chiến lược dài hạn như chuyển dịch cơ sở sản xuất để phân tán rủi ro từ việc tăng chi phí và thuế quan tại thị trường Mỹ.

Các công ty thép Posco và Hyundai thì đã thành lập nhà máy thép liên doanh tại Mỹ, đa dạng hóa đầu tư sang nước thứ ba như Ấn Độ để đối phó với mâu thuẫn Mỹ-Trung.

Giám đốc Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA) Jang Sang-sik phân tích ở thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp phải ứng phó đồng thời với chính sách kiểm soát khoáng sản trọng tâm của Trung Quốc và các động thái loại bỏ Bắc Kinh của Washington. Do đó, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang trở thành trọng tâm trong chiến lược sinh tồn của doanh nghiệp.

Chính phủ cũng đang tăng tốc đối phó. Sau cuộc tham vấn thuế quan đầu tiên cấp Bộ trưởng với Mỹ diễn ra vào tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã lập ra 6 cơ chế tham vấn cấp chuyên viên ở 3 lĩnh vực là "thuế quan và phi thuế quan", "an ninh kinh tế" và "chuỗi cung ứng" để bắt đầu thảo luận với Mỹ từ tuần sau.

Về vấn đề tỷ giá, Chính phủ dự kiến sẽ tham vấn với cơ quan tài chính của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều khả năng kết quả đàm phán cuối cùng chỉ có sau khi Chính phủ mới ra mắt sau cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3/6 tới.

Lựa chọn của ban biên tập