Hôm nay, vòng đàm phán thứ tư của đàm phán 6 bên để giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên đã chính thức khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Với lễ khai mạc chính thức hôm nay, 6 nước tham gia đàm phán 6 bên gồm Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga đã bắt đầu hội đàm để đạt được tiến trình thiết thực liên quan đến vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Lễ khai mạc đã bắt đầu từ 10 giờ sáng nay được tiến hành theo trình tự nghi lễ sau tuyên bố khai mạc của Đại diện phái đoàn phía Trung Quốc, ông Vũ Đại Vĩ là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Lý Triệu Tinh và sau đó là phát biểu của Đại diện các nước tham gia.
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên, ông Kim Kyae-kwan phát biểu đầu tiên trong số đại diện các nước nêu rõ trọng tâm của đàm phán lần này là cần đạt được tiến trình thiết thực để thực hiện phi hạt nhân hoá trên bán đảo Hàn Quốc và để làm được điều này, các nước liên quan cần phải có quyết định chiến lược và ý chí chính trị. Ông nói thêm Bắc Triều Tiên rất sẵn sàng thực hiện điều này và tin tưởng các nước trong đó có Mỹ cũng đã sẵn sàng về điều này.
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Christopher Hill là trưởng phái đoàn Mỹ phát biểu nếu Bắc Triều Tiên bãi bỏ hạt nhân vĩnh viễn thì Mỹ và các nước tham gia đàm phán có ý định nỗ lực đảm bảo an ninh và giải quyết vấn đề điện lực cho Bắc Triều Tiên.
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, ông Song Min-soon cũng phát biểu đề nghị quan trọng hỗ trợ điện sẽ trở nên một trục để giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên nên hy vọng trên cơ sở đề nghị quan trọng này sẽ có những giải pháp như Bắc Triều Tiên từ bỏ hạt nhân và các nước liên quan đảm bảo an ninh cho Bắc Triều Tiên...
Nga và Nhật Bản cũng đã nhấn mạnh phải đạt được tiến trình thiết thực tại đàm phán lần này để góp phần giải toả căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và củng cố hoà bình trong khu vực.
Tuy nhiên, Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Sasae là trưởng đoàn phía Nhật Bản bày tỏ lập trường trong đàm phán lần này phải giải quyết cả vấn đề tên lửa của Bắc Triều Tiên và việc bắt cóc người Nhật Bản.
Sau lễ khai mạc, 6 nước đã tiếp tục trao đổi với hình thức hội đàm song phương và hội đàm từng nhóm.
Ngày mai, ngày thứ hai tại đàm phán 6 bên, 6 nước dự định sẽ tổ chức phiên họp toàn thể và đại diện các nước sẽ phát biểu.
Phái đoàn Hàn Quốc có kế hoạch sử dụng chiến lược “đề nghị quan trọng” với nội dung hỗ trợ điện cho Bắc Triều Tiên để đạt được tiến trình thiết thực và đạt được thành quả ít nhất cũng là một bản thoả thuận.