Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 30/4 đã công bố kết quả khảo sát về chính sách thuế quan của Mỹ thực hiện từ ngày 31/3-15/4 đối với 303 doanh nghiệp nằm trong nhóm 1.000 công ty sản xuất có doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.
Trong đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc dự đoán doanh thu năm 2026 sẽ giảm trung bình 4%. Doanh nghiệp Trung Quốc ước tính mức giảm trung bình là 6,7%, còn doanh nghiệp Nhật Bản dự báo giảm tới 7,2%.
Ba nước cũng có dự đoán khác nhau về lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Hàn Quốc nhận định là ngành máy móc và thiết bị công nghiệp, với mức giảm 12,2%; Trung Quốc là ngành thép và sản phẩm kim loại với mức giảm 11,7%; còn Nhật Bản là ngành chíp bán dẫn và thiết bị điện tử với mức giảm 10,4%. Ngành thép và sản phẩm kim loại là lĩnh vực có mức doanh thu trung bình dự kiến giảm nhiều nhất ở cả ba nước, với mức giảm bình quân ước tính là 10,3%.
Về biện pháp đối phó trước chính sách thuế quan của Mỹ, Trung Quốc là nước điều chỉnh kế hoạch đầu tư nhanh nhất. 38,6% doanh nghiệp của nước này cho biết không thay đổi kế hoạch đầu tư, trong khi 28,7% cho biết sẽ mở rộng đầu tư. Ngược lại, 74,3% doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết không thay đổi kế hoạch đầu tư và chỉ có 4% công ty có kế hoạch mở rộng. Tại Nhật Bản, 61,4% doanh nghiệp không thay đổi kế hoạch và 5% sẽ mở rộng đầu tư.
FKI nhận định rằng các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn cân nhắc mở rộng đầu tư bất chấp mức thuế quan cao từ Mỹ nhờ nhận được hỗ trợ từ chính sách tự chủ công nghệ chiến lược như khoản trợ cấp quy mô lớn của Chính phủ. Lợi thế cạnh tranh về xuất khẩu cũng tăng do đồng nhân dân tệ suy yếu.
Liên quan đến chiến lược ứng phó nhằm giảm thiểu tác động từ chính sách thuế quan Mỹ, ba quốc gia đều lựa chọn cắt giảm chi phí và giá thành làm biện pháp hàng đầu. Cụ thể, Hàn Quốc là 46%, Trung Quốc 61% và Nhật Bản với 41%. Nhật Bản có nhiều doanh nghiệp chọn mở rộng sản xuất hoặc đầu tư tại Mỹ nhất, với 21%, tiếp theo là Trung Quốc và Hàn Quốc lần lượt là 17% và 11%.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh chính sách tăng thuế quan là để thúc đẩy đầu tư vào Mỹ, nhưng các doanh nghiệp lại đang ưu tiên giảm chi phí hơn là mở rộng đầu tư vào thị trường nước này.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đưa ra đề xuất giúp làm giảm ảnh hưởng của chính sách thuế quan Mỹ, trong đó giảm thuế và hỗ trợ tài chính hoặc trợ cấp đều chiếm 58%, nỗ lực ngoại giao nhằm giảm thuế quan là 46%. Các doanh nghiệp Nhật Bản yêu cầu nỗ lực ngoại giao (58%), giảm thuế (41%), và hỗ trợ tài chính hoặc trợ cấp (39%)
Trong khi đó, 60% doanh nghiệp Trung Quốc ưu tiên hỗ trợ khai thác thị trường mới, 58% công ty chọn nỗ lực ngoại giao giảm thuế, và 47% yêu cầu đầu tư vào ngành công nghiệp tại nước này.