Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc ngày 30/4 công bố kết quả kinh doanh quý I/2025. Trong quý trước, lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 6.685,3 tỷ won (4,52 tỷ USD), tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu quý I đạt 79.140,5 tỷ won (53,53 tỷ USD), tăng 10,05% so với quý I/2024 và đạt mức cao kỷ lục xét theo doanh thu quý. Doanh thu theo quý cao nhất của Samsung trước đó là vào quý III năm ngoái, đạt 79.098,7 tỷ won (53,50 tỷ USD).
Lợi nhuận ròng của Samsung trong quý vừa qua đạt 8.222,9 tỷ won (5,56 tỷ USD), tăng 21,74%.
Kết quả kinh doanh khả quan như trên được phân tích là nhờ hiệu ứng từ mẫu điện thoại Galaxy S25 mới ra mắt.
Bộ phận Trải nghiệm thiết bị (DX) phụ trách lĩnh vực smartphone đạt doanh số 51.700 tỷ won (34,96 tỷ USD) và lợi nhuận kinh doanh 4.700 tỷ won (3,18 tỷ USD).
Bộ phận Trải nghiệm di động (MX) và Mạng lưới của hãng đạt doanh thu 37.000 tỷ won (25,01 tỷ USD) và lợi nhuận kinh doanh 4.300 tỷ won (2,91 tỷ USD), nhờ mẫu smartphone S25 bán chạy và giá linh kiện giảm.
Bộ phận Giải pháp thiết bị (DS) phụ trách mảng chíp bán dẫn đạt doanh thu 25.100 tỷ won (16,97 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 1.100 tỷ won (0,74 tỷ USD). Trong đó, riêng doanh thu chíp nhớ đạt 19.100 tỷ won (12,91 tỷ USD), giảm 17%. Mặc dù doanh số mặt hàng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) cho máy chủ tăng và giá NAND giảm làm thúc đẩy nhu cầu mua sắm, nhưng lệnh kiểm soát xuất khẩu chíp bán dẫn của Mỹ đã kéo tụt doanh số bộ nhớ băng thông cao (HBM).
Về triển vọng thời gian tới, Samsung nhận định kết quả kinh doanh nửa cuối năm sẽ được cải thiện nếu tình hình bất ổn hiện tại được giảm nhẹ.
Ở mảng chíp bán dẫn, hãng sẽ đẩy mạnh thị trường phân khúc giá trị gia tăng cao. Còn ở mảng điện thoại di động, Samsung sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu mẫu S25 Edge chủ lực và mẫu điện thoại gập mới sẽ ra mắt trong nửa cuối năm nay, tối ưu hóa tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các sản phẩm của hãng.