Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 1/5 cho biết đang phát triển “Hệ thống dự báo khí hậu quốc gia”, phù hợp với môi trường khí hậu đang thay đổi nhanh chóng tại Đông Á và bán đảo Hàn Quốc.
Hệ thống dự báo khí hậu quốc gia có thể dự báo khí hậu dài hạn từ 1 tháng đến tối đa 10 năm, dựa trên sự tương tác giữa các yếu tố khí hậu đa dạng như khí quyển, bề mặt đất, đại dương, hóa học khí quyển và chu trình carbon.
Cục Khí tượng cho biết việc phát triển Hệ thống dự báo khí hậu quốc gia sẽ giúp Hàn Quốc đưa ra thông tin dự báo khí hậu dài hạn một cách độc lập, hỗ trợ xây dựng các chính sách quốc gia nhằm đối phó hiệu quả với khủng hoảng khí hậu, cũng như thực hiện được mục tiêu trung hòa carbon cho đến năm 2050.
Quá trình phát triển hệ thống được bắt đầu vào ngày 30/4, và sẽ kéo dài trong vòng 7 năm đến năm 2031, với quy mô khoảng 49,5 tỷ won (34,6 triệu USD). Hệ thống này sẽ được phát triển dựa trên mô hình dự báo chỉ số hiện hành của Cục Khí tượng, hướng đến xây dựng một hệ thống dự báo khí hậu độc lập mang bản sắc riêng của Hàn Quốc.
Cục Khí tượng hiện đang sử dụng hệ thống dự báo khí hậu của Anh từ năm 2013 để cung cấp dự báo trong vòng một năm. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã gặp khó khăn trong việc cải tiến hệ thống dự báo này để có thể phản ánh ngay lập tức những biến đổi khí hậu tại khu vực Đông Á.
Thông qua hệ thống mới, Cục khí tượng sẽ cung cấp thông tin dự báo khí hậu phù hợp với môi trường bán đảo Hàn Quốc theo đơn vị từ 1 tháng đến 10 năm, và dự kiến sẽ công bố các kết quả này hằng năm theo nhu cầu của từng đối tượng sử dụng.