Trong chuyến thăm tỉnh Bắc Chungcheong ngày 6/5 để lắng nghe ý kiến cử tri, ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc của đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung tiếp tục có những phát biểu hàm ý chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao đối với bản thân mình.
Ông Lee nhắc lại vụ việc ông Cho Bong-am, "một chính trị gia xuất sắc", người xây dựng hệ thống kinh tế mới cho Hàn Quốc thông qua cải cách ruộng đất, đã bị cơ quan tư pháp tuyên án tử hình dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Rhee Syng-man (Lý Thừa Vãn). Cựu Tổng thống Kim Dae-jung cũng từng bị tuyên án tử hình tội âm mưu nổi loạn trong khi không hề gây ra bất cứ điều gì.
Ứng cử viên Lee còn nhấn mạnh cuộc nổi loạn khởi đầu từ vụ thiết quân luật tháng 12 năm ngoái hiện vẫn đang tiếp diễn.
Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng chỉ trích Chánh án Tòa án tối cao Cho Hee-dae đang can thiệp bầu cử trái phép, hối thúc Tòa án bảo đảm tranh cử Tổng thống một cách công bằng. Đảng này cho rằng Tòa án tối cao đang có ý đồ tước bỏ tư cách của ứng cử viên Lee, khiến đảng Dân chủ đồng hành không còn ứng cử viên Tổng thống; yêu cầu Tòa án cấp cao Seoul dời tất cả các phiên tòa xét xử ông Lee sau cuộc bầu cử Tổng thống.
Vào ngày 1/5 vừa qua, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác phán quyết vô tội của Tòa án cấp dưới đối với ông Lee Jae-myung liên quan tới cáo buộc vi phạm Luật bầu cử, trả vụ án cho Tòa án cấp cao Seoul xét xử lại.
Mặt khác, ông Lee Jae-myung cùng ngày cam kết xây dựng một đất nước đầy hy vọng và cơ hội cho thanh niên. Đặc biệt, ứng cử viên Lee cam kết sẽ phản ánh thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự vào bậc lương tại tất cả các cơ quan Nhà nước, tính toàn bộ thời gian trong quân ngũ vào lương hưu. Ngoài ra, ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ đồng hành cam kết sẽ xây dựng một hệ thống giám sát tổng hợp, thiết lập môi trường đầu tư tài sản ảo an toàn, chi trả trợ cấp tìm việc làm một lần trong suốt cuộc đời cho thanh niên tự nguyện chuyển việc.