Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Cộng hòa Séc cam kết vẫn tiến hành dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử với Hàn Quốc

Write: 2025-05-08 11:39:10Update: 2025-05-08 14:25:48

Cộng hòa Séc cam kết vẫn tiến hành dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo sau buổi gặp với Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala ngày 7/5 (giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun cho biết dù buổi ký kết hợp đồng cuối cùng cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới tại khu vực Dukovany giữa Séc với Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) bị hủy bỏ, nhưng Chính phủ Séc đã cam kết vẫn sẽ tiến hành dự án. Ông Ahn khẳng định Hàn Quốc và Séc sẽ cùng vượt qua khó khăn và mối quan hệ tin cậy giữa hai nước sẽ ngày càng vững chắc hơn.

Về phần mình, Thủ tướng Petr Fiala cho biết Séc cùng với Hàn Quốc vẫn đang chuẩn bị và nỗ lực để thực hiện dự án này trong thời gian sớm nhất có thể. Chính phủ Séc cũng đã công khai xin lỗi vì buổi ký kết hợp đồng không thành, khẳng định sẽ kháng cáo đối với quyết định của Tòa án nước này, về việc tạm thời bảo lưu việc ký kết hợp đồng cuối cùng cho đến khi có phán quyết chính thức của vụ khiếu nại.

Chủ tịch Tập đoàn điện lực Séc (CEZ) Daniel Benes trong buổi họp báo tại Praha cũng cho biết tôn trọng phán quyết của Tòa án, nhưng sẽ thực hiện các biện pháp ứng phó cần thiết, khẳng định sẽ đệ đơn yêu cầu Tòa án cấp cao bác bỏ biện pháp tạm thời bảo lưu và tiếp tục triển khai dự án.

Chính phủ Hàn Quốc và Séc đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương ở các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến như điện hạt nhân, xe ô tô tương lai, rô-bốt; và hai nước đã ký tổng cộng 14 biên bản ghi nhớ (MOU) và thỏa thuận trong các lĩnh vực liên quan. Đặc biệt, Seoul cũng đã cam kết sẽ phối hợp với Séc để triển khai thành công dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới tại Dukovany, thúc đẩy xây dựng thêm hai nhà máy điện hạt nhân tại Séc và cùng xuất khẩu sang nước thứ ba.

Chính phủ Séc cùng ngày cũng đã thông qua một Nghị quyết với nội dung cho phép ký hợp đồng ngay khi quyết định tạm bảo lưu được gỡ bỏ. Điều này có nghĩa với việc nếu có sự thay đổi, như việc Tập đoàn điện lực Pháp (EDF) rút lại đơn yêu cầu Tòa án Séc tạm thời bảo lưu ký kết hợp đồng, thì hợp đồng giữa Chính phủ Séc và KHNP sẽ được ký ngay lập tức.

Tuy nhiên, những rủi ro pháp lý vẫn còn và cũng chưa rõ thời gian Tòa án đưa ra phán quyết chính thức. Trước đó, hãng Westinghouse (Mỹ), từng thất bại trong quá trình đấu thầu, cũng đã đệ đơn khiếu nại liên quan đến vấn đề bản quyền công nghệ, khiến quá trình ký kết bị trì hoãn gần nửa năm.

Được biết, Pháp đã chỉ ra các vấn đề trong quy trình đấu thầu và khoản tiền trợ cấp có tính cạnh tranh giá cả của Hàn Quốc. Một số phân tích cho rằng đây là hành động nhằm cản trở Hàn Quốc tiến vào thị trường châu Âu. 

Lựa chọn của ban biên tập