Sau cuộc đàm phán đầu tiên đổ bể, trong ngày 8/5, ứng cử viên Tổng thống đảng Sức mạnh quốc dân Kim Moon-soo đã có cuộc gặp thứ hai với ứng cử viên Tổng thống sơ bộ độc lập Han Duck-soo, nhưng vẫn không đi tới nhất trí về vấn đề hợp nhất tranh cử.
Ứng cử viên Han hối thúc ông Kim phải kết thúc việc hợp nhất ngay lập tức như các cam kết trước đó. Trong khi đó, ông Kim một mặt khẳng định về ý định hợp nhất, nhưng đồng thời đặt vấn đề về cách thức đàm phán.
Ứng cử viên Han nhấn mạnh theo kết quả thăm dò ý kiến, 87% đảng viên tán thành việc hai ứng cử viên hợp nhất tranh cử. Về phần mình, ông Kim nhấn mạnh bản thân mình mới chính là người được các đảng viên bầu làm ứng cử viên Tổng thống.
Đảng Sức mạnh quốc dân thì kêu gọi hai ứng cử viên "quyết đoán", chính thức khởi động quy trình hợp nhất bằng cách tiến hành thăm dò ý kiến đảng viên và cử tri trong hai ngày 8-9/5, sau đó sẽ tiến hành quy trình chỉ định ứng cử viên cuối cùng tại cuộc họp Ủy ban toàn quốc vào ngày 11/5 tới.
Trên thực tế, theo kết quả bỏ phiếu, 87% đảng viên đảng này tán thành phải hợp nhất hai ứng cử viên trước ngày 11/5. Hạn cuối đăng ký ứng cử viên Tổng thống là 11 giờ trưa ngày 11/5.
Nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân cho biết nếu kết quả thăm dò ý kiến có chênh lệch đáng kể thì đảng sẽ có thể tiến hành biểu quyết thay thế ứng cử viên Tổng thống tại cuộc họp Ủy ban toàn quốc.
Ứng cử viên Kim chỉ trích việc ban lãnh đạo đảng cưỡng chế hợp nhất tranh cử là vi phạm pháp luật, tuyên bố sẽ dùng quyền hạn của ứng cử viên Tổng thống để ngăn chặn điều này.
Một số nghị sĩ trong đảng cũng đưa ra ý kiến rằng việc ép buộc thay thế ứng cử viên Tổng thống, cưỡng chế hợp nhất tranh cử là vi phạm điều lệ, quy định của đảng, đi ngược lại quy trình dân chủ.