Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tỷ lệ sử dụng tiền mặt tại Hàn Quốc năm 2024 giảm mạnh

Write: 2025-05-15 10:03:58Update: 2025-05-15 11:49:56

Tỷ lệ sử dụng tiền mặt tại Hàn Quốc năm 2024 giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/5 công bố kết quả khảo sát "Tình trạng sử dụng phương tiện thanh toán và dịch vụ tài chính trên điện thoại năm 2024", được thực hiện với 3.500 người trưởng thành từ đủ 19 tuổi trở lên trên toàn quốc. 

Kết quả cho thấy trong các phương thức thanh toán, tỷ lệ sử dụng tiền mặt (tính theo số lượt giao dịch) trong năm ngoái tại Hàn Quốc là 15,9%. Bên cạnh đó, thẻ tín dụng đứng đầu với 46,2%, tiếp đến là thẻ ghi nợ với 16,4%. Tỷ lệ sử dụng thẻ trên điện thoại là 12,9%, đạt mức gần tương đương với tiền mặt. Trong khi đó, tỷ lệ chuyển khoản chiếm 3,7% và tiền nạp trước là 2,7%, vẫn còn thấp.

Tỷ lệ sử dụng tiền mặt từng đạt 41,3% vào năm 2013, nhưng đã giảm xuống còn 36% vào năm 2015 và tiếp tục sụt giảm nhanh chóng xuống 26,4% năm 2019, trước khi chạm mốc 15% vào năm ngoái.

Số tiền mặt trung bình mà mỗi cá nhân mang theo trong ví là 66.000 won (47 USD). Xét theo độ tuổi, người ở độ tuổi 50 mang tiền mặt nhiều nhất với 91.000 won (65 USD), tiếp theo là nhóm tuổi 60 với 77.000 won (55 USD), trong khi đó nhóm 20 tuổi mang theo ít tiền mặt nhất, chỉ khoảng 27.000 won (19 USD).

So với các quốc gia khác, tỷ trọng sử dụng tiền mặt trên tổng số tiền thanh toán tại Hàn Quốc không cao. Theo báo cáo thanh toán năm 2024 của BOK, mức độ sử dụng tiền mặt của Hàn Quốc vào năm 2023 là 10%, đứng thứ 29 trong số 40 quốc gia được khảo sát, thấp hơn mức bình quân (23%).

Trước xu hướng này, ngày càng xuất hiện nhiều cửa hàng "không tiền mặt", đặc biệt là các cửa hàng bán hàng tự động nhỏ. Ngoài ra, xe buýt không tiền mặt cũng bắt đầu xuất hiện nhiều tại các địa phương, và số lượng máy giao dịch tự động (ATM) cũng đang giảm dần.

Một số ý kiến cho rằng sự phát triển nhanh chóng của thị trường đồng tiền ổn định (stablecoin), loại tiền điện tử được liên kết với giá trị tiền tệ, có thể làm giảm nhu cầu đối với các loại tiền được quy định trong pháp luật, trong đó có cả tiền mặt. 

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy xây dựng hạ tầng tiền kỹ thuật số như token tiền gửi thông qua việc phát hành "tiền điện tử ngân hàng trung ương" (CBDC). Động thái được xem là nhằm chuẩn bị cho khả năng tiền mặt biến mất. Tuy nhiên, BOK nhấn mạnh tiền mặt vẫn đóng vai trò quan trọng trong duy trì niềm tin vào hệ thống tiền tệ.

Lựa chọn của ban biên tập