Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 14/5 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận về chính sách tỷ giá hối đoái won-USD bên lề Hội nghị thường niên của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại thành phố Milan (Ý) vào ngày 5/5 vừa qua.
Đây là một trong 4 nghị sự đã được hai nước nhất trí trong khuôn khổ cuộc Tham vấn thương mại 2+2 Hàn-Mỹ diễn ra tại Washington vào tháng trước.
Tham dự cuộc họp có quan chức phụ trách quản lý kinh tế quốc tế (tương đương cấp Trợ lý Bộ trưởng) thuộc Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Ji-young và Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách khu vực châu Á thuộc Bộ Tài chính Mỹ Robert Kaproth.
Trong cuộc Tham vấn thương mại 2+2 Hàn-Mỹ trước đó, Seoul và Washington đã nhất trí để đội ngũ chuyên viên tài chính hai nước tiếp tục thảo luận về tỷ giá hối đoái thông qua nhiều hình thức khác nhau, như trao đổi email hoặc họp trực tuyến.
Mặt khác, tỷ giá hối đoái won-USD tại thị trường ngoại hối Seoul vào 9 giờ 10 phút sáng ngày 15/5 ghi nhận ở mức 1.411,7 won/USD, giảm 8,5 won (0,06 USD) so với giá đóng cửa phiên giao dịch một ngày trước (3 giờ 30 phút chiều). Trong phiên giao dịch đêm ngày 14/5, tỷ giá hối đoái won-USD đã giảm xuống mức 1.390,8 won đổi 1 USD sau khi có thông tin hai nước tiến hành thảo luận trực tiếp về việc vận hành thị trường ngoại hối bên lề Hội nghị thường niên của ADB.
Giới đầu tư cho rằng trước kỳ vọng Mỹ sẽ gây áp lực buộc đồng won tăng giá đã dẫn đến làn sóng bán tháo USD trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tình hình có xu hướng đảo chiều sau khi truyền thông quốc tế đưa tin rằng tỷ giá hối đoái không bao gồm trong chủ đề nghị sự của đàm phán thương mại Hàn-Mỹ lần này.