Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục nhận định về dấu hiệu suy thoái kinh tế

Write: 2025-05-16 11:35:09Update: 2025-05-16 16:57:49

Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục nhận định về dấu hiệu suy thoái kinh tế

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 16/5 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó đánh giá áp lực suy giảm kinh tế đang gia tăng. 
 
Tiêu thụ nội địa, gồm tiêu dùng và đầu tư xây dựng, vẫn hồi phục chậm, các điều kiện đối ngoại xấu đi do chính sách thuế quan của Mỹ. Tình hình tuyển dụng cũng đình trệ, tập trung vào các nhóm dễ tổn thương như lao động hợp đồng ngắn hạn, lao động bán thời gian. Cả doanh số bán lẻ, chỉ số phản ánh tình hình tiêu dùng tư nhân, đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng đều tiếp tục đà giảm.
 
Bộ Kế hoạch và tài chính lần đầu đề cập tới "áp lực suy giảm kinh tế" trong báo cáo tháng 1/2025, cho tới tháng 5 thì đã 5 lần liên tiếp đưa ra đánh giá tương tự. Điều này cho thấy Chính phủ Hàn Quốc công nhận rằng các dấu hiệu suy thoái kinh tế đang dần trở nên rõ rệt hơn.

Thông thường, Chính phủ sẽ nhận định "kinh tế suy thoái" khi tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hai tháng âm liên tiếp. Tỷ lệ tăng trưởng quý I năm nay của Hàn Quốc là -0,2%. Tỷ lệ tăng trưởng quý IV năm ngoái là 0,1%, trên thực tế gần xấp xỉ bằng 0.

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) trong báo cáo "Triển vọng kinh tế" ngày 12/5 vừa qua đã đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc đang suy giảm, và cũng công nhận về dấu hiệu suy thoái.
  
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ mở cuộc họp Ủy ban chính sách tiền tệ vào ngày 29/5 tới để quyết định có hạ lãi suất cơ bản hay không.

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu giải ngân ngân sách bổ sung quy mô 13.800 tỷ won (9,8 tỷ USD), và dự kiến sẽ thảo luận về việc lập ngân sách bổ sung lần hai sau cuộc bầu cử Tổng thống (3/6) để kích thích kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập