Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 16/5 cho biết nhóm nghiên cứu chung gồm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu virus Choi Young-ki cùng Trưởng nhóm nghiên cứu chỉnh sửa gen Koo Bon-kyung thuộc Viện khoa học cơ bản Hàn Quốc, đã xây dựng thành công "organoid" từ loài dơi Hàn Quốc.
Organoid là cấu trúc ba chiều thu nhỏ được nuôi cấy từ tế bào gốc hoặc mẫu mô trong phòng thí nghiệm, mô phỏng các cơ quan trong cơ thể.
Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đã xây dựng mô hình “organoid” của nhiều cơ quan nội tạng như khí quản, phổi, thận và ruột non của 5 loài dơi ăn côn trùng sinh sống tại khu vực Đông Bắc Á, trong đó có Hàn Quốc và châu Âu.
Bằng cách sử dụng các organoid dơi này, nhóm nghiên cứu đã làm rõ các đặc tính của virus lây truyền từ dơi sang người, những loại virus có thể gây ra đại dịch như COVID-19.
Ngoài ra, khi cho các organoid lây nhiễm nhiều loại virus khác nhau thì phản ứng miễn dịch có sự khác biệt tùy theo chủng loại, cơ quan bị nhiễm virus và chủng loại virus. Điều này cho thấy organoid từ dơi có thể được sử dụng như một nền tảng nghiên cứu để làm sáng tỏ sự "tương tác giữa virus và hệ miễn dịch".
Dơi vốn được biết đến là vật chủ của nhiều loại virus nguy hiểm lây từ động vật sang người như COVID-19, và Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). Các loại virus chủng mới hoặc biến chủng bắt nguồn từ dơi là một mối đe doạ tiềm tàng có thể gây bùng phát đại dịch.
Kết quả nghiên cứu lần này mang ý nghĩa rất lớn bởi dù nhu cầu nghiên cứu virus từ dơi ngày càng tăng, nhưng các mô hình sinh học phục vụ cho nghiên cứu này vẫn còn hạn chế, chủ yếu chỉ dựa vào organoid của một vài cơ quan đơn lẻ từ một số loài dơi.
Kết quả nghiên cứu nói trên đã được công bố vào rạng sáng ngày 16/5 (giờ địa phương) trên tạp chí khoa học quốc tế "Science".