Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 16/5 công bố kết quả thăm dò ý kiến ủy thác cho cơ quan thăm dò ý kiến Hankook Research, tiến hành từ ngày 13-15/5 vừa qua với 1.000 cử tri trên toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%).
Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành đứng đầu về tỷ lệ ủng hộ (46%). Người đứng thứ hai là ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh quốc dân (31%), thứ ba là ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới (8%).
Các ứng cử viên còn lại chỉ đạt tỷ lệ ủng hộ dưới 1%. Có 12% cử tri không đưa ra câu trả lời hoặc "không biết".
Hiện tại, ứng cử viên Lee Jae-myung đang dẫn trước ông Kim Moon-soo 15% tỷ lệ ủng hộ, ngoài phạm vi sai số. Nếu chỉ xét riêng tỷ lệ ủng hộ của cử tri trung lập thì ứng cử viên Lee Jae-myung giành được quá bán, trong khi ông Kim Moon-soo chỉ đạt tỷ lệ ủng hộ là 22%, ứng cử viên Lee Jun-seok là 9%.
53% cử tri cho rằng phải tiếp sức cho ứng cử viên đảng đối lập để thay đổi chính quyền, 36% trả lời phải ủng hộ ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân để duy trì chính quyền bảo thủ, không có sự khác biệt lớn so với tuần trước.
Yếu tố mà cử tri coi trọng nhất khi bỏ phiếu đó là "năng lực và kinh nghiệm của ứng cử viên" (39%), tiếp theo là "quan điểm và cam kết", "đạo đức". Yếu tố "chính đảng của ứng cử viên" và "khả năng đắc cử" chỉ dừng ở mức 2%.
38% cử tri cho biết nguyên nhân chính tác động tới lựa chọn ứng cử viên chính là việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật và bị luận tội. Sau đó là các nguyên nhân khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước, phương thức điều hành Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành, rủi ro tư pháp của ứng cử viên Lee Jae-myung.
Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Dân chủ đồng hành đạt 39%, đảng Sức mạnh quốc dân là 31%, Cải cách mới là 7%, duy trì ở ngưỡng tương tự trong vòng ba tuần qua.
Kết quả thăm dò cụ thể được đăng tải trên trang chủ của KBS và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).