Các ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ đồng hành và đảng Sức mạnh quốc dân đã bắt đầu các chiến dịch vận động tranh cử nhằm thu hút lá phiếu cử tri ở các khu vực quan trọng.
Ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành tập trung củng cố sự ủng hộ của các cử tri tại vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), đặc biệt là tỉnh Bắc Jeolla. Trong khi đó, ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh quốc dân và ứng cử viên Lee Jun-seok đảng Cải cách mới lại đang chú trọng giành lấy các lá phiếu ủng hộ tại khu vực tỉnh Bắc và Nam Chungcheong.
Trong ngày 16/5, ông Lee Jae-myung đã đến thành phố Iksan (tỉnh Bắc Jeolla), nhấn mạnh tinh thần của phong trào nông dân Donghak đã áp đảo được âm mưu đảo chính bằng thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, cũng như kêu gọi người dân tại đây cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn để kiến tạo một xã hội đoàn kết. Phong trào nông dân Donghak (Đông học) bùng lên tại bán đảo Hàn Quốc vào năm 1894, là một cuộc khởi nghĩa của nông dân nhằm cải cách, chống lại bè lũ quan lại thối nát và thực dân Nhật Bản dòm ngó đất nước.
Ngoài ra, ứng cử viên Lee Jae-myung dự kiến sẽ vận động tranh cử tại tỉnh Bắc Jeolla cùng nghị sĩ độc lập Kim Sang-wook, người đã rời khỏi đảng Sức mạnh quốc dân. Trước đó, nghị sĩ Kim tuyên bố chỉ có ông Lee Jae-myung mới có thể đưa ra được các chính sách đoàn kết quốc gia và đủ năng lực giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước.
Ứng cử viên Kim Moon-soo cùng ngày đã đến thăm các khu vực như Pangyo (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) và thành phố Suwon cùng tỉnh, nhấn mạnh các thành tích khi ông còn làm Tỉnh trưởng Gyeonggi nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cử tri tại đây. Ông cũng lên tiếng chỉ trích ứng cử viên Lee Jae-myung liên quan đến các cáo buộc trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), khẳng định bản thân là người liêm chính. Vào buổi chiều cùng ngày, ứng cử viên Kim tiếp tục chiến dịch vận động tại thành phố Sejong, thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) và thành phố Daejeon.
Trong khi đó, nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân đang tiếp tục tranh cãi về việc rút khỏi đảng của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Trước làn sóng yêu cầu khai trừ ông Yoon thay vì để ông tự nguyện rời đảng, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Kim Yong-tae cho biết sẽ liên hệ trực tiếp với cựu Tổng thống và sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề trong trung tuần tháng 5.
Mặt khác, ứng cử viên Lee Jun-seok tiến hành vận động tại khu vực tỉnh Chungcheong, tập trung vào việc lắng nghe ý kiến của tầng lớp thanh niên.