Từ ngày 16/5, Chính phủ Hàn Quốc tiến hành đăng công báo về dự thảo Sắc lệnh Tổng thống có nội dung nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi từ 50 triệu won (35.930 USD) lên 100 triệu won (71.850 USD). Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi sau 24 năm kể từ năm 2001.
Bảo hiểm tiền gửi là một chế độ trong đó Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi sẽ chi trả thay tiền gửi cho công ty tài chính trong trường hợp công ty tài chính không thể chi trả cho khách hàng vì dừng kinh doanh hoặc phá sản.
Theo đó, hạn mức 100 triệu won sẽ được áp dụng với không chỉ các công ty tài chính thuộc đối tượng bảo hiểm của Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi như ngân hàng, ngân hàng tiết kiệm, mà cả các tổ chức tài chính tương hỗ như Liên hiệp tín dụng, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, Liên hiệp thuỷ sản, Liên hiệp lâm nghiệp, Quỹ Nông thôn mới Saemaul.
Chính phủ giải thích việc nâng gấp đôi hạn mức bảo hiểm tiền gửi đã cân nhắc tới sự tăng trưởng quy mô kinh tế của Hàn Quốc và gia tăng tài sản tiền gửi trong nước sau một thời gian dài.
Dự thảo Sắc lệnh Tổng thống sẽ được đăng công báo tới hết ngày 25/5, sau đó sẽ được triển khai tiếp các quy trình liên quan để áp dụng từ ngày 1/9.