Tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Jeju ngày 16/5, Bộ trưởng Thương mại của 21 nước thành viên APEC đã nhất trí toàn diện thông qua tuyên bố chung về tầm quan trọng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và hệ thống thương mại đa phương trong việc kết nối các nền kinh tế.
Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần này diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành một cuộc chiến thuế quan quy mô lớn. Được biết, các nước đã có lập trường khác biệt lớn trong giai đoạn đầu đàm phán ở cấp chuyên viên từ ngày 8/5 vừa qua, nên khó có thể đi đến việc đưa ra tuyên bố chung.
Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của nước Chủ tịch APEC năm 2025 là Hàn Quốc, các nước thành viên chủ chốt đã cho thấy sự linh hoạt cao, nhất trí cùng hướng tới một tiếng nói chung trong phương hướng hợp tác của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, nhằm vượt qua sự bất ổn của môi trường thương mại toàn cầu.
Bộ Công nghiệp Hàn Quốc nhận định đây là một tín hiệu tích cực cho thị trường quốc tế khi các nước thành viên APEC sẵn sàng hợp tác để vượt qua những bất ổn trong môi trường thương mại toàn cầu đang gia tăng gần đây.
Tuyên bố chung lần này tập trung vào kết nối thông qua hệ thống thương mại đa phương và định hướng cải cách WTO. Các thành viên APEC đều cho rằng WTO có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nền tảng pháp lý cho hệ thống thương mại toàn cầu nhằm giải quyết các vấn đề thương mại.
Các nước cũng đánh giá cao nỗ lực nhằm đẩy mạnh các cuộc thảo luận về vấn đề thương mại của WTO, khẳng định lại cam kết tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, dễ dự đoán và thân thiện với doanh nghiệp. Tuy nhiên, Tổ chức Thương mại thế giới cũng cần một cuộc cải cách toàn diện, thiết yếu và có ý nghĩa.
Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã đề xuất sáng kiến "Trí tuệ nhân tạo (AI) cho thương mại" (AI for Trade) và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nước thành viên. Cụ thể, ba định hướng chính được đưa ra bao gồm mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế quan và thủ tục thông quan; nâng cao nhận thức của khối tư nhân về các chính sách AI khác biệt giữa các nước thành viên; thúc đẩy trao đổi thông tin liên quan đến tiêu chuẩn và công nghệ AI.
Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức “Đối thoại công-tư về AI và thương mại” vào tháng 8 tới tại thành phố Incheon, nhằm cụ thể hóa các kế hoạch thực hiện ba định hướng trên.