Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tranh cãi giữa các ứng cử viên Tổng thống về phương án sửa đổi Hiến pháp

Write: 2025-05-19 13:25:54Update: 2025-05-19 14:53:32

Tranh cãi giữa các ứng cử viên Tổng thống về phương án sửa đổi Hiến pháp

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành và ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh quốc dân đang tranh cãi nảy lửa xoay quanh vấn đề sửa đổi Hiến pháp.

Ông Lee Jae-myung đề xuất phương án sửa đổi là chế độ Tổng thống nhiệm kỳ 4 năm và có thể tái đắc cử hai nhiệm kỳ liên tiếp, trao quyền tiến cử Thủ tướng cho Quốc hội, siết chặt điều kiện ban bố thiết quân luật.

Về phần mình, ứng cử viên Kim Moon-soo đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Tổng thống kế nhiệm xuống 3 năm, áp dụng chế độ Tổng thống nhiệm kỳ 4 năm và có thể tái tranh cử bất cứ lúc nào, xóa bỏ đặc quyền miễn truy tố của Tổng thống.

Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích phương án mà ông Lee đề xuất trên thực tế là nhằm kéo dài thời gian cầm quyền của Tổng thống, cho phép nắm quyền tối đa trong 8 năm.

Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Kim Yong-tae chỉ ra rằng ông Lee đang mưu tính chính trị thông qua việc sửa đổi Hiến pháp hơn là thực sự muốn phân tán quyền lực của Tổng thống. Trên thực tế, phương án mà ông Lee đưa ra làm vô hiệu hóa công cụ kiềm chế cơ quan hành chính, tập trung quyền lực vào cơ quan lập pháp, cụ thể là vào tay đảng chiếm đa số ghế tại Quốc hội.

Đảng Dân chủ đồng hành lập tức phản bác, cho rằng những lập luận trên của đảng Sức mạnh quốc dân chỉ là chiêu trò công kích chính trị. Đảng này nhấn mạnh rõ ràng là chế độ Tổng thống nhiệm kỳ 4 năm và có thể tái đắc cử hai nhiệm kỳ liên tiếp bất lợi hơn so với phương án nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm và có thể tái tranh cử bất cứ lúc nào. Việc đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích phương án của ứng cử viên Lee Jae-myung có ý đồ muốn nắm quyền lâu dài là hết sức vô lý.

Đảng này nhấn mạnh ứng cử viên Kim Moon-soo không có tư cách thảo luận về việc sửa đổi Hiến pháp, chỉ trích ông Kim đang toan tính lấy vấn đề này để thoát khỏi cục diện bất lợi hiện nay. Đảng Dân chủ đồng hành hối thúc ông Kim phải yêu cầu cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol xin lỗi vì vụ thiết quân luật trước khi bàn tới chuyện sửa đổi Hiến pháp.

Lựa chọn của ban biên tập