Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 19/5 đã mở phiên tòa thứ 4 xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn bằng việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.
Nhân chứng trong phiên tòa cùng ngày là Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt Lục quân Park Jung-hwan. Ông Park làm chứng rằng vào thời điểm thiết quân luật 3/12 năm ngoái, cựu Tư lệnh Kwak Jong-keun đã liên tục nhận được cuộc điện thoại đốc thúc từ "ai đó" về tình hình điều động trực thăng. Mặc dù không nghe rõ cựu Tư lệnh Kwak đã nhận chỉ thị gì từ thượng cấp, nhưng ông nhớ chắc chắn rằng cựu Tư lệnh đã đáp lệnh "Rõ. Sẽ xông vào dù có phải phá cửa".
Trước đó, khi làm chứng tại phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol của Tòa án Hiến pháp, cựu Tư lệnh Kwak từng khai rằng cựu Tổng thống đã gọi điện cho mình bằng điện thoại có chức năng chống nghe lén, chỉ thị phải nhanh chóng phá cửa Quốc hội để xông vào, lôi hết những người bên trong ra ngoài.
Ông Park cho biết sau cuộc điện thoại nói trên, cựu Tư lệnh Kwak đã chỉ thị cho cấp dưới phá cửa kính, phá cửa Quốc hội để tiến vào bên trong, lôi các nghị sĩ ra ngoài để không cho họ tiến hành biểu quyết thông qua dỡ bỏ lệnh thiết quân luật. Các cấp dưới trong đó có bản thân ông đều đã rất sốc khi nghe chỉ thị này.
Sau đó, màn hình tivi phát nội dung Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bãi bỏ lệnh thiết quân luật, cựu Tư lệnh Kwak đã nói rằng "không thể để Quốc hội biểu quyết", chỉ thị phải nhanh chóng xông vào bên trong. Khi đó, ông Park cho biết đã quyết định ghi chép lại các nội dung quan trọng mà mình nghe được, bởi nhận thấy đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, sai lầm.
Mặt khác, phía cựu Tổng thống cho rằng cơ quan điều tra đang làm rò rỉ với truyền thông về nội dung điều tra không liên quan tới cáo trạng, hòng thao túng dư luận, tác động tới quá trình xét xử hoặc bôi nhọ cựu Tổng thống.
Ông Yoon đề nghị Hội đồng xét xử cảnh cáo nghiêm khắc và có biện pháp phòng ngừa tái diễn đối với các hành vi làm rò rỉ dữ liệu đang được lưu trữ tại cơ quan điều tra.