Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 25/5 thông báo đợt bỏ phiếu bầu cử Tổng thống thứ 21 dành cho các cử tri đang hoạt động trên biển được tiến hành trong vòng 4 ngày từ 26/5.
Đối tượng tham gia bỏ phiếu là 3.051 cử tri đang làm việc trên 454 tàu thuyền, bao gồm cả các tàu đánh bắt xa bờ có người Hàn Quốc làm thuyền trưởng.
Hình thức bỏ phiếu trên tàu được áp dụng lần đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 18 vào năm 2012, và chỉ áp dụng cho các cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử nghị sĩ Quốc hội do hết nhiệm kỳ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20 năm 2022, 3.108 người trong số 3.267 cử tri đăng ký bỏ phiếu trên tàu đã tham gia bầu cử, chiếm 95,1%.
Thời gian và địa điểm bỏ phiếu trên tàu do thuyền trưởng quyết định trong thời gian diễn ra bỏ phiếu, và phải chỉ định ít nhất một người Hàn Quốc làm giám sát viên. Trước ngày bắt đầu bỏ phiếu, thuyền trưởng nhận phiếu bầu qua trang web dành cho hình thức bỏ phiếu trên tàu hoặc qua máy fax trên tàu, sau đó phát cho cử tri.
Cử tri sẽ tiến hành bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu được bố trí trên tàu dưới sự quan sát của giám sát viên, rồi gửi phiếu bầu trực tiếp đến Ủy ban quản lý bầu cử tại quận, huyện, thành phố hoặc tỉnh, nơi cử tri đăng ký chứng minh thư. Phiếu bầu sẽ được gửi bằng hình thức “Shield Fax”, tức sẽ niêm phong phần được đánh dấu, đến Ủy ban quản lý bầu cử tại nơi cử tri cư trú để tiến hành kiểm phiếu vào ngày bầu cử.
Trường hợp cử tri đã đăng ký bỏ phiếu trên tàu nhưng về đến Hàn Quốc trước khi bắt đầu bỏ phiếu, cử tri có thể tham gia bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu của địa phương vào ngày bầu cử 3/6 tới, sau khi nộp hồ sơ xác nhận từng đi biển như sổ thuyền viên hoặc giấy chứng nhận quá trình làm việc trên tàu cho Ủy ban quản lý bầu cử tại nơi cư trú.