Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Cam kết của các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc trước thềm bỏ phiếu sớm

Write: 2025-05-28 11:48:47Update: 2025-05-28 14:00:41

Cam kết của các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc trước thềm bỏ phiếu sớm

Photo : YONHAP News

Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc đang dốc toàn lực để thu hút lá phiếu của cử tri trong ngày 28/5, một ngày trước thềm bỏ phiếu sớm.

Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành cùng ngày đã tới vận động tranh cử tại các quận phía Đông Seoul như Gwangjin, Jungnang, Seongdong, Dongdaemun. 

Trước đó, ông Lee đã đưa ra cam kết sẽ tăng cường chi trả bảo hiểm y tế với các bệnh hiếm gặp hoặc bệnh nan y, cũng như các loại thuốc thiết yếu. Ứng cử viên này cũng đưa ra nhiều cam kết như tăng cường xử phạt với tình trạng đỗ xe vô ý thức ở các khu chung cư, áp dụng chế độ phòng ngừa tình trạng "phe vé" sự kiện, hay lập luật phòng ngừa các vụ phòng tập gym bùng tiền của khách hàng đăng ký gói tập.

Trong khi đó, ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh quốc dân bắt đầu lịch trình thăm thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) cùng ngày, viếng Nghĩa trang quốc gia phong trào dân chủ 15/3. Sau đó, ông Kim tiếp tục vận động tranh cử tại địa phương khác của tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan và Daegu, tập trung kêu gọi lá phiếu của cử tri vùng Yeongnam, thành trì truyền thống của phe bảo thủ.
 
Ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới thì tiếp tục bác bỏ đề xuất của đảng Sức mạnh quốc dân về việc hợp nhất tranh cử với ông Kim Moon-soo, khẳng định sẽ đi tới cùng cuộc bầu cử. Ông Lee tập trung lấy lòng cử tri khu vực trung tâm Seoul trong ngày 28/5, như tiếp xúc với cử tri giới văn phòng tại công viên Yeouido (quận Yeongdeungpo) vào giờ ăn trưa, cử tri thanh niên và người làm việc trong các công ty khởi nghiệp ở khu vực ga Gangnam và trung tâm thương mại COEX (quận Gangnam).

Ứng cử viên Kwon Young-guk của đảng Lao động dân chủ tới vận động tranh cử ở thành phố Daejeon. Ông Kwon đã tổ chức cuộc hội đàm với đại diện lãnh đạo các công đoàn khối Nhà nước, ký thỏa thuận chính sách và tọa đàm với một số tổ chức dân sự.

Lựa chọn của ban biên tập