Tại Hội nghị doanh nhân Hàn-Nhật lần thứ 57 diễn ra ở Seoul ngày 28/5, doanh nhân hai nước đã ra tuyên bố chung về hợp tác sâu rộng hơn nhân 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương.
Trong tuyên bố chung, hai nước đã nhất trí ở 4 lĩnh vực gồm xây dựng và phát triển niềm tin, mở rộng liên kết kinh tế, tận dụng Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cũng như tăng cường giao lưu song phương.
Doanh nhân hai nước đã tái khẳng định về giá trị của niềm tin và tình hữu nghị song phương, cam kết hợp tác đổi mới để hướng tới tương lai tươi sáng của Seoul, Tokyo và cả thế giới.
Tuyên bố chung cũng đề ra các lĩnh vực hợp tác cụ thể gồm hiện thực hóa xã hội trung hòa carbon và khí hydro; hợp tác về liên kết giữa trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh với chíp bán dẫn; phát triển ngành công nghiệp sinh học, chăm sóc sức khỏe; củng cố chuỗi cung ứng và đảm bảo năng lượng. Hai bên cũng nhất trí hợp tác trong cách ứng phó với các vấn đề xã hội như tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số.
Các doanh nhân của Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chia sẻ về căng thẳng Mỹ-Trung và chủ nghĩa ưu tiên nước Mỹ của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác song phương.
Chủ tịch Hiệp hội kinh tế Hàn-Nhật Kim Yoon trong buổi họp báo sau đó cho biết cả Seoul và Tokyo đều đang phải đối mặt với áp lực thương mại từ Washington và sự rượt đuổi công nghệ từ Bắc Kinh. Mặc dù hai bên chưa đưa ra phương án ứng phó chung cụ thể cho vấn đề này, nhưng các ngành công nghiệp của hai nước vẫn trao đổi thông tin chặt chẽ.
Phó Chủ tịch Hiệp hội kinh tế Nhật-Hàn Aso Yutaka cũng nhận định sau khi chính quyền Tổng thống Trump đưa ra chủ trương ưu tiên nước Mỹ, hai nước đều có chung mối lo ngại về việc Trung Quốc sẽ có hành động ứng phó quyết liệt hơn. Vì vậy, Hàn Quốc và Nhật Bản không nên có mối quan hệ cạnh tranh mà cần xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc.
Hai bên cũng khẳng định sẽ hợp tác với các tổ chức liên quan để tạo điều kiện giúp Hàn Quốc gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. CPTPP là hiệp định thương mại được ra mắt vào năm 2018 gồm 12 nước, trong đó có Australia, Canada, Nhật Bản, Anh, Mexico và Việt Nam.
Ông Kim cho biết do hai bên còn phải mất nhiều thời gian để ký Hiệp định thương mại tự do Hàn-Nhật vì nhiều vấn đề phức tạp, nên có ý kiến cho rằng cần ưu tiên thúc đẩy CPTPP trước, sau đó hướng đến việc thành lập một cơ chế liên minh kinh tế dài hạn. Về phần mình, ông Aso Yutaka cũng nhất trí việc đàm phán FTA song phương nên được tiến hành ở bước tiếp theo.