Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 30/5 cho biết đã phê duyệt thỏa thuận cung cấp dịch vụ viễn thông xuyên biên giới giữa công ty Starlink Korea và hãng SpaceX (Mỹ), cũng như giữa Hanwha Systems, nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh KT SAT (Hàn Quốc) và công ty internet vệ tinh Eutelsat OneWeb (Pháp).
Trước đó, SpaceX đã thành lập công ty con Starlink Korea tại Hàn Quốc và hoàn tất đăng ký với tư cách là doanh nghiệp mạng viễn thông công cộng trong nước. Sau khi ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ với công ty mẹ, Starlink Korea đã nộp đơn xin phê duyệt lên Chính phủ Hàn Quốc.
Tương tự, Eutelsat OneWeb cũng đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng viễn thông với hai doanh nghiệp viễn thông Hàn Quốc là Hanwha Systems, KT SAT và sau đó đã xin phê duyệt.
Theo luật hiện hành, các doanh nghiệp nước ngoài như SpaceX và Eutelsat OneWeb không thể trực tiếp cung cấp dịch vụ viễn thông tại Hàn Quốc. Thay vào đó, doanh nghiệp mạng viễn thông công cộng tại Hàn Quốc phải ký kết thỏa thuận cung cấp xuyên quốc gia với đối tác nước ngoài và phải được Bộ Khoa học phê duyệt.
Bộ Khoa học cho biết quyết định phê duyệt được đưa ra sau khi xem xét toàn diện các yếu tố như khả năng cung cấp dịch vụ ổn định, tác động đến cạnh tranh trên thị trường viễn thông trong nước và bảo vệ quyền lợi người dùng.
Sau khi được phê duyệt, Starlink Korea và OneWeb sẽ phải tiến hành đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị đầu cuối, tức ăng-ten dành cho người dùng. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự đoán quá trình này sẽ không tốn nhiều thời gian.
Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ sau khi hoàn tất đánh giá tính phù hợp sẽ do từng doanh nghiệp quyết định. Dịch vụ internet vệ tinh Starlink dự kiến có thể sử dụng tại Hàn Quốc sớm nhất là trong tháng 6 tới.