Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tỷ lệ bỏ phiếu sớm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 đạt 34,74%

Write: 2025-06-02 13:50:24Update: 2025-06-02 16:48:50

Tỷ lệ bỏ phiếu sớm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 đạt 34,74%

Photo : YONHAP News

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 đạt 34,74%, ghi nhận mức cao thứ hai trong lịch sử sau tỷ lệ của cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20 (2022).
 
Xét theo từng khu vực, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) có tỷ lệ bỏ phiếu sớm cao nhất. Trong khi đó, vùng Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan) lại có tỷ lệ bỏ phiếu sớm thấp.

Cụ thể, tỉnh Nam Jeolla dẫn đầu cả nước với 56,5%, tiếp theo là tỉnh Bắc Jeolla với 53,01%, đều cao hơn so với kỳ bầu cử Tổng thống năm 2022. Có phân tích cho rằng lượng cử tri có khuynh hướng tiến bộ đã tập hợp đông đảo tại các khu vực vốn là "sân nhà" của đảng Dân chủ đồng hành. 

Trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20, tỉnh Gyeonggi và đảo Jeju là những khu vực có tỷ lệ bỏ phiếu sớm thấp nhất, ở mức khoảng 33%. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử lần này, tỷ lệ bỏ phiếu sớm tại thành phố Daegu chỉ đạt 25,63% và Busan là 30,37%, thuộc nhóm thấp nhất.

Điều này cho thấy tỷ lệ bỏ phiếu sớm ở các khu vực có xu hướng ủng hộ phe bảo thủ là khá thấp. Nguyên nhân được cho là do cử tri có khuynh hướng bảo thủ thường ưu tiên bỏ phiếu trong ngày chính thức, và tranh cãi xung quanh việc hợp nhất ứng cử viên của phe bảo thủ cũng đã ảnh hưởng đến tỷ lệ bỏ phiếu sớm.

Tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong ngày 29/5 đạt 19,58%, ghi nhận mức cao nhất về tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong một ngày. Nhưng mức tăng này đã chững lại vào ngày 30/5, kéo tổng tỷ lệ bỏ phiếu sớm giảm.

Ngoài ra, đợt bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này rơi vào ngày thường, thay vì cuối tuần như các đợt bầu cử sớm trước đó. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến tỷ lệ bầu cử sớm giảm. Bên cạnh đó, hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi của giới chính trị và công tác quản lý yếu kém của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cũng bị cho là nguyên nhân khiến cử tri không tích cực tham gia bỏ phiếu sớm lần này.

Lựa chọn của ban biên tập