Liên quan đến Trung Quốc đặt thêm ba phao quan trắc trên vùng biển quốc tế thuộc Vùng biển biện pháp tạm thời Hàn-Trung (PMZ), một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/6 cho biết các ban ngành hữu quan của Chính phủ đang phối hợp theo dõi chặt chẽ động thái của Bắc Kinh. Trong đó, Chính phủ cân nhắc tới khả năng các phao này được đặt nhằm mục đích trinh sát quân sự. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục theo dõi các động thái của Trung Quốc để có biện pháp đối phó cần thiết và tương xứng.
Quan chức trên cho biết thêm Hàn Quốc hiện cũng đang đặt một số phao ở vùng biển xung quanh, trong đó có những phao được đặt nhằm đối phó tương xứng với bước đi của Trung Quốc. Được biết, hiện tại Hàn Quốc đang đặt khoảng 10 phao ở vùng biển lân cận, trong đó có cả phao đặt bên trong Vùng biển biện pháp tạm thời Hàn-Trung.
Hải quân Hàn Quốc gần đây xác nhận rằng Trung Quốc đã đặt thêm ba phao cỡ lớn gần kinh tuyến 123 độ Đông, phía Tây đảo Ieo (vùng biển phía Tây) kể từ tháng 5/2023. Địa điểm đặt phao là vùng biển quốc tế thuộc Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Trung Quốc.
Từ năm 2018, Bắc Kinh đã lắp đặt 10 phao quan trắc rộng 3m, cao 6m với danh nghĩa là quan trắc hải dương trong và xung quanh PMZ. Với các phao mới lần này, tổng số lượng phao quan trắc của Trung Quốc tăng lên thành 13 phao, trong đó có một phao nằm bên trong PMZ.
Mặc dù Bắc Kinh khẳng định đây là phao sử dụng vào mục đích quan trắc hải dương và khí tượng, nhưng một số ý kiến lo ngại có thể nước này sử dụng phao vào mục đích quân sự như thăm dò tàu chiến, tàu ngầm của Seoul, hoặc nhằm chuẩn bị cho quá trình đàm phán ranh giới EEZ sau này.