Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Yêu cầu cải tổ trong nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân sau thất bại bầu cử Tổng thống

Write: 2025-06-04 14:08:29Update: 2025-06-05 18:31:22

Yêu cầu cải tổ trong nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân sau thất bại bầu cử Tổng thống

Photo : YONHAP News

Sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/6, đảng Sức mạnh quốc dân đang rơi vào khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. 

Mặc dù cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong cục diện khó khăn là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội và bãi nhiệm vì vụ thiết quân luật, nhưng trước cú sốc phải "giao nộp" lại quyền lực cho đảng Dân chủ đồng hành sau ba năm, nội bộ đảng này đang dấy lên nhiều ý kiến kêu gọi cải tổ một cách toàn diện.

Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp Kim Yong-tae và Đại diện đảng tại Quốc hội Kweon Seong-dong hiện vẫn chưa đưa ra lập trường có từ chức hay không, nhưng phe thân cựu Chủ tịch đảng Han Dong-hoon đang lên tiếng yêu cầu toàn bộ ban lãnh đạo đảng từ chức. 

Cựu Chủ tịch đảng Han Dong-hoon cùng ngày nhấn mạnh kết quả bỏ phiếu vừa rồi chính là "mệnh lệnh cứng rắn" của người dân đối với tư tưởng chính trị lỗi thời của đảng Sức mạnh quốc dân. Đây là cơ hội cuối cùng để đảng vực dậy một nền chính trị lấy người dân làm trung tâm.

Nghị sĩ Ahn Cheol-soo, người từng chạy đua vị trí ứng cử viên Tổng thống của đảng, chỉ ra rằng trong quá trình bầu cử vừa rồi, việc nội bộ đảng chia làm hai phe là tán thành và phản đối luận tội để đấu đá là không đúng đắn.

Nghị sĩ Kim Gi-hyeon thì nhấn mạnh đảng Sức mạnh quốc dân phải khiêm nhường đón nhận sự khiển trách nặng nề của người dân và mệnh lệnh cải cách tận gốc rễ.

Hiện tại, nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân vẫn còn bất đồng ý kiến xoay quanh các bước đi tiếp theo để vượt qua khủng hoảng, như việc lập ban lãnh đạo mới hay không, thời điểm và cách thức thực hiện.

Một số nghị sĩ yêu cầu phải giải thể Ủy ban đối sách khẩn cấp, Đại diện đảng tại Quốc hội Kweon Seong-dong phải cúi đầu xin lỗi người dân, sớm lập ban lãnh đạo mới để xây dựng hướng đi tiếp theo cho đảng.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng trong bối cảnh đảng Dân chủ đồng hành đang chuẩn bị triệu tập cuộc họp toàn thể Quốc hội để thông qua hàng loạt dự luật, ban lãnh đạo đảng cần thận trọng, theo dõi thêm động thái của đảng Dân chủ đồng hành khoảng một tuần tới.

Một quan chức trong đảng này nhấn mạnh ở giai đoạn hiện tại, cần tập trung vào việc giải quyết xung đột nội bộ hơn là đấu tranh với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. 

Tại phiên họp toàn thể nghị sĩ dự kiến diễn ra vào ngày 5/6, các phe phái trong nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân có thể sẽ tiếp tục xung đột ý kiến về việc bầu ban lãnh đạo mới hay tiếp tục gia hạn hoạt động của Ủy ban đối sách khẩn cấp, bầu Đại diện mới tại Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập