Theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ (KAI) ngày 3/6 đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Philippines tại thủ đô Manila để cung cấp thêm 12 chiến đấu cơ FA-50.
Giá trị hợp đồng vào khoảng 700 triệu USD, được đánh giá là thành tựu xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Hàn Quốc trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.
Philippines từng quyết định mua 12 chiếc FA-50 của Hàn Quốc vào tháng 3/2014. Phiên bản được cung cấp cho nước này là FA-50PH, bản nâng cấp phù hợp với yêu cầu của Philippines, hiện đang đóng vai trò là nguồn lực chiến đấu chủ lực của Không quân nước này.
Việc Philippines quyết định mua thêm FA-50 sau 11 năm được phân tích là bởi Không quân của quốc gia Đông Nam Á này đánh giá cao về tính ưu việt của chiến đấu cơ Hàn Quốc sau quá trình sử dụng.
DAPA cho biết trong vòng 10 năm qua, Philippines đã nhập khẩu 3 tỷ USD sản phẩm quốc phòng từ Hàn Quốc, trở thành đối tác hợp tác quốc phòng lớn nhất tại Đông Nam Á của Seoul.
Việc ký kết hợp đồng FA-50 lần này không chỉ thúc đẩy hợp tác quân sự song phương mà còn góp phần tăng cường ổn định an ninh khu vực Đông Nam Á.
Hợp đồng lần này là thương vụ xuất khẩu FA-50 đầu tiên sau gần 2 năm sau kể từ hợp đồng cung cấp 18 chiếc FA-50 cho Malaysia vào tháng 5/2023. Tính đến nay, Hàn Quốc đã xuất khẩu hơn 140 máy bay này sang 6 nước gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan, Iraq, Ba Lan và Malaysia.
FA-50 là phiên bản chiến đấu cơ đa nhiệm được cải tiến từ mẫu máy bay huấn luyện tiên tiến T-50 do KAI và hãng Lockheed Martin (Mỹ) đồng phát triển. Máy bay có tốc độ tối đa Mach 1.5, có tính năng liên kết dữ liệu chiến thuật, thả bom dẫn đường chính xác, thực thi nhiệm vụ vào ban đêm, được trang bị máy thu cảnh báo radar (RWR), hệ thống phóng mồi bẫy gây nhiễu (CMDS) giúp tránh radar và tên lửa của quân địch, nâng cao khả năng sống sót.