Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/6 công bố chỉ số bất ổn chính trị đã giảm xuống 0,7 điểm trong vòng từ ngày 24-26/5, khoảng một tuần trước bầu cử Tổng thống. Đây là chỉ số thấp nhất kể từ sau ngày 3/12 năm ngoái (0,5 điểm), trước khi có lệnh thiết quân luật. Sau đó, chỉ số này đã tăng lên 1,5 điểm vào ngày 4/6, một ngày sau bầu cử Tổng thống.
Chỉ số bất ổn chính trị từng dao động quanh mức từ 0,4 đến 0,5 điểm vào đầu tháng 12 năm ngoái, nhưng đã tăng vọt ngay sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật, đạt mức cao kỷ lục 12,8 điểm vào ngày 14 cùng tháng.
Chỉ số bất ổn chính trị được Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tính toán dựa trên số lượng bài báo có chứa từ khóa "chính trị" và "bất ổn" trên các phương tiện truyền thông.
Đây là một chỉ số mang tính tương đối, lấy mức trung bình dài hạn từ ngày 1/1/2000 đến nay là giá trị 0. Nếu chỉ số lớn hơn 0 có nghĩa là mức độ bất ổn chính trị hiện tại cao hơn mức bình quân trong quá khứ.