Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang tiếp tục nhấn mạnh về việc cần nhanh chóng lập ngân sách bổ sung để hỗ trợ dân sinh, đồng thời xem xét giữa hai phương án hỗ trợ toàn dân hay chỉ hỗ trợ có chọn lọc. Với ngân sách bổ sung trên 20.000 tỷ won (14,6 tỷ USD), đảng này sẽ tích cực hỗ trợ không chỉ dân sinh mà cả các khoản đầu tư tương lai.
Đảng cầm quyền chỉ ra rằng Chính phủ tiền nhiệm chỉ chi chưa đầy 1.000 tỷ won (729,6 triệu USD) ngân sách để hỗ trợ tầng lớp yếu thế và thanh niên, khẳng định sẽ "chấn chỉnh" thực trạng này.
Bên cạnh đó, đảng Dân chủ đồng hành đã bắt tay vào chuẩn bị tiến cử ba ứng cử viên công tố viên đặc biệt điều tra về vụ thiết quân luật, nghi ngờ liên quan cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến. Đảng này nhấn mạnh việc thực thi ba luật về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt cũng chính là yêu cầu của người dân về việc khôi phục trật tự Hiến pháp; kêu gọi điều tra triệt để "không vùng cấm".
Ngược lại, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã nhiều ngày liên tiếp chỉ trích việc Tòa án hoãn xét xử Tổng thống Lee Jae-myung. Đảng này đã tổ chức cuộc họp toàn thể nghị sĩ trước trụ sở Tòa án cấp cao Seoul, nơi phụ trách xét xử lại vụ án của Tổng thống, nhấn mạnh Tổng thống cũng không thể là ngoại lệ trước pháp luật. Đảng này cảnh báo sẽ kêu gọi người dân ký tên và dựng lều biểu tình phản đối, yêu cầu Tòa án nối lại phiên tòa.