Các cơ quan thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc gồm Embrain Public, Kstat Research, Korea Research và Hankook Research ngày 12/6 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 9-11/6 vừa qua với 1.001 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.
Kết quả là có 53% người dân được hỏi đánh giá Tổng thống Lee đang làm tốt công việc của mình. Ngược lại, 19% cho rằng ông Lee đang làm chưa tốt, 28% trả lời không biết hoặc không trả lời.
Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đạt cao nhất ở khu vực thành phố Gwangju và hai tỉnh Bắc và Nam Jeolla (85%), thấp nhất ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (31%).
Theo khuynh hướng chính trị, tỷ lệ ủng hộ ông Lee ở tầng lớp cử tri tiến bộ đạt 82%, cử tri bảo thủ là 42% và cử tri trung lập là 59%.
65% cử tri đánh giá ông Lee sẽ tiếp tục điều hành đất nước hiệu quả trong thời gian tới, 24% trả lời không tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của Tổng thống, 10% trả lời không biết hoặc không trả lời.
Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 45%, tăng 5% so với cuộc thăm dò từ ngày 19-21/5 (trước bầu cử Tổng thống). Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đạt 23%, giảm 8%. Khoảng cách về tỷ lệ ủng hộ giữa hai đảng đã nới rộng từ 9% lên 22%.
Ngoài hai đảng chính, đảng Cải cách mới có tỷ lệ ủng hộ đạt 6%, đảng Đổi mới Tổ quốc 3%, đảng Tiến bộ 2%, các đảng khác 2%. 18% người tham gia cho biết không ủng hộ đảng nào.
Về nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Chính phủ mới, 69% trả lời là “ổn định kinh tế dân sinh và phục hồi tiêu dùng nội địa”, 30% chọn bài toán "đoàn kết người dân và giải tỏa mâu thuẫn chính trị", 29% chọn "giải quyết vấn đề ngoại giao trong đó có đàm phán thuế quan".
Liên quan đến ba dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt được Quốc hội thông qua ngày 5/6 vừa qua, có 64% người dân tán thành, 25% phản đối.
Cuộc thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).