Quốc hội Hàn Quốc sẽ tổ chức phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Thủ tướng Kim Min-seok vào ngày 24-25/6 tới.
Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực nhân sự tại Quốc hội Hàn Quốc Lee Jong-bae cùng đại diện của hai đảng lớn là Dân chủ đồng hành và Sức mạnh quốc dân ngày 17/6 đã nhóm họp và đạt được thỏa thuận về lịch trình trên.
Đảng Sức mạnh quốc dân tiếp tục kêu gọi ông Kim rút lui khỏi vị trí ứng cử viên Thủ tướng sau hàng loạt nghi ngờ, trong đó có vấn đề nợ nần cá nhân, cảnh báo sẽ triệu tập một nhân vật họ Kang từng cung cấp quỹ chính trị bất hợp pháp cho ứng cử viên Kim trong quá khứ làm nhân chứng tại phiên điều trần.
Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành bác bỏ những cáo buộc liên quan tới ông Kim, cho rằng phe đối lập đang cố tình xuyên tạc khoản nợ hợp pháp của ông Kim thành nguồn tài trợ chính trị bất hợp pháp nhằm công kích chính trị. Đồng thời, đảng này cũng yêu cầu các nghị sĩ đảng Sức mạnh Quốc dân, những người đang đặt ra nghi vấn, phải công khai sự gia tăng tài sản cá nhân của mình.
Về phần mình, ứng cử viên Kim Min-seok tuyên bố sẽ đối mặt trực diện với những chỉ trích. Ông Kim bác bỏ rằng bản thân mình chỉ vay tiền từ người quen để giải quyết vấn đề thuế.
Hai đảng dự kiến sẽ hoàn tất danh sách nhân chứng cho phiên điều trần cho tới hết ngày 18/6. Theo quy định, Quốc hội phải hoàn tất phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Thủ tướng trước ngày 25/6 và thông qua báo cáo điều trần chậm nhất vào ngày 27/6. Sau đó, Quốc hội dự kiến sẽ mở phiên họp toàn thể vào khoảng ngày 30/6 để thông qua bổ nhiệm Thủ tướng.