Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai năm 2025

Write: 2025-06-19 15:50:21Update: 2025-06-19 16:58:29

Chính phủ Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai năm 2025

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 19/6, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp Nội các dưới sự chủ trì của Tổng thống Lee Jae Myung, thông qua dự thảo ngân sách bổ sung quy mô 20.200 tỷ won (14,62 tỷ USD). Đây là đợt ngân sách bổ sung thứ hai trong năm 2025, và là đợt đầu tiên trong nhiệm kỳ Chính phủ mới. Trọng tâm của dự thảo ngân sách bổ sung lần này là "kích thích kinh tế", đặc biệt là kích thích tiêu dùng nội địa.

Trong đó, Chính phủ sẽ chi tổng cộng 13.200 tỷ won (9,55 tỷ USD) để hỗ trợ phiếu mua hàng cho toàn dân, chia làm hai đợt, mỗi người dân sẽ nhận được từ 150.000 won đến 500.000 won (108 đến 362 USD). Người dân có thể lựa chọn nhận theo một trong các hình thức là phiếu mua hàng địa phương, thẻ trả trước hoặc thẻ tín dụng/thanh toán. Chính phủ sẽ sớm lập ra một nhóm chuyên trách liên ngành để quyết định phương án cụ thể về chi trả và sử dụng phiếu mua hàng.

Bên cạnh đó, ngân sách phát hành phiếu mua hàng địa phương được tăng thêm 600 tỷ won (434 triệu USD), nâng tổng quy mô phát hành trong năm nay lên 29.000 tỷ won (21 tỷ USD). Người dân cũng sẽ được hoàn lại 10%, tối đa 300.000 won (217 USD) khi mua thiết bị gia dụng tiết kiệm điện năng. 

Chính phủ cũng sẽ cung cấp 7,8 triệu phiếu giảm giá cho các hoạt động như lưu trú, xem phim, thể thao, triển lãm mỹ thuật và biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ rót thêm 2.700 tỷ won (1,95 tỷ USD) để kích thích ngành xây dựng, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự đình trệ tiêu dùng.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo công bố lần này là "gói tái cơ cấu nợ đặc biệt" dành cho các tiểu thương và hộ kinh doanh cá thể, quy mô 400 tỷ won (289 triệu USD). Đối tượng được tái cơ cấu nợ là các khoản vay dưới 50 triệu won (36.200 USD) đã quá hạn trả nợ trên 7 năm.

Chính phủ dự kiến sẽ trình dự thảo ngân sách bổ sung lên Quốc hội vào ngày 23/6. Sau đó, dự thảo sẽ được thẩm định tại các Ủy ban thường trực Quốc hội và Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách. Nếu quy trình thẩm định diễn ra thuận lợi, dự thảo sẽ được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội đầu tháng 7.

Lựa chọn của ban biên tập