Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Chính phủ Hàn Quốc đầu tư hơn 37 tỷ USD cho lĩnh vực văn hóa

Write: 2025-06-19 14:19:24Update: 2025-06-19 17:57:05

Chính phủ Hàn Quốc đầu tư hơn 37 tỷ USD cho lĩnh vực văn hóa

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 18/6 đã trình bày với Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia về kế hoạch đầu tư hơn 51.000 tỷ won (36,9 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới nhằm hiện thực hóa cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung về việc xây dựng Hàn Quốc thành một trong 5 cường quốc văn hóa hàng đầu thế giới.

Trọng tâm của kế hoạch này là tập trung phát triển ngành công nghiệp nội dung, cải thiện môi trường thể thao xứng với vị thế một cường quốc thể thao và xây dựng chiến lược để Hàn Quốc lọt vào danh sách 10 nước phát triển du lịch hàng đầu thế giới. 

Bộ Văn hóa quyết định tăng ngân sách cho lĩnh vực văn hóa để mở rộng thị trường văn hóa Hàn Quốc (K-culture) lên quy mô 300.000 tỷ won (217,1 tỷ USD). Tỷ lệ ngân sách cho lĩnh vực này hiện chỉ chiếm 1,05% tổng chi ngân sách quốc gia, và dự kiến sẽ được nâng lên hơn 2% cho đến năm 2030. 

Trong 5 năm tới, Chính phủ sẽ đầu tư tổng cộng khoảng 51.380 tỷ won (37,2 tỷ USD) để hỗ trợ xuất khẩu những nội dung Hàn Quốc (K-contents) và thiết lập các địa điểm nhằm lan tỏa làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu). 

Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định lấy việc phát triển ngành công nghiệp nội dung làm chiến lược trọng tâm để trở thành cường quốc về văn hóa, và tăng cường hỗ trợ quốc gia cho toàn bộ quá trình sáng tạo nội dung Hàn Quốc. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ đầu tư khoảng 5.644 tỷ won (4,1 tỷ USD) cho đến năm 2030 để cải thiện hệ sinh thái nền tảng K-culture và đưa ra các ưu đãi thuế cho người sáng tạo nội dung. Chính phủ cũng sẽ đầu tư 1.001 tỷ won (724 triệu USD) cho hỗ trợ đào tạo nhân tài trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, cũng như thúc đẩy thành lập các tổ chức chuyên môn, chế độ hỗ trợ để giúp nghệ sĩ tập trung vào sáng tác.

Để thực hiện cam kết về việc xây dựng môi trường thể thao phù hợp với vị thế cường quốc thể thao của Hàn Quốc, Chính phủ sẽ đầu tư 1.618 tỷ won (1,2 tỷ USD) đến năm 2030 nhằm tạo dựng môi trường thể thao dễ dàng tiếp cận cho toàn dân. Số trung tâm đánh giá thể lực quốc gia sẽ được mở rộng từ 75 lên 150 địa điểm trên toàn quốc, và toàn bộ cơ sở thể thao công cộng xuống cấp sẽ được cải tạo lại. Hàn Quốc cũng sẽ chi 642,2 tỷ won (465 triệu USD) hỗ trợ hoạt động thể thao theo từng giai đoạn trong cuộc đời, để nâng cao sức khỏe của người dân và 658,6 tỷ won (477 triệu USD) nhằm tăng cường nền tảng thể thao cho người khuyết tật.

Mục tiêu của kế hoạch trong lĩnh vực du lịch là đưa ngành này trở thành ngành xuất khẩu của quốc gia, giúp Hàn Quốc lọt vào danh sách 10 nước phát triển nhất về du lịch trên thế giới. Chính phủ dự kiến chi 803 tỷ won (581 triệu USD) cho các chương trình nâng cao chất lượng du lịch như phát triển sản phẩm giá trị cao, thu hút du khách tới các khu vực địa phương và cải thiện dịch vụ. Ngoài ra, khoảng 1.453 tỷ won (1,05 tỷ USD) cũng sẽ được đầu tư để thúc đẩy du lịch địa phương do khối công-tư chủ đạo, và tạo các điều kiện giúp tầng lớp yếu thế dễ dàng tiếp cận với du lịch.

Lựa chọn của ban biên tập